ĐT Việt Nam - ĐT Lào: Chỉ có một con đường

TP - Ở trận đấu tối nay, tuyển Việt Nam chỉ có một lựa chọn. Họ phải giành chiến thắng để tự quyết định số phận khi gặp Philippines ở loạt trận cuối cùng bảng A.

ĐT Việt Nam - ĐT Lào: Chỉ có một con đường ảnh 1 Dù ghi bàn tuyệt đẹp ở trận gặp Indonesia, Công Vinh vẫn không chắc suất đá chính ở trận đấu chiều nay gặp ĐT Lào. Ảnh: Như Ý

Không áp lực khi loại cựu binh

Không úp mở, HLV Toshiya Miura trong cuộc họp báo sáng qua đã tuyên bố, Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Lào. “Chúng ta mới chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa 2-2 với Indonesia. Việt Nam vì vậy sẽ chơi tấn công. Tôi biết rằng Lào sẽ chơi phòng ngự-phản công”-ông Miura cho biết.

Tuy nhiên, đây cũng là tiết lộ hiếm hoi của nhà cầm quân người Nhật Bản trước trận đấu với Lào chiều qua. Ông Miura sau đó từ chối trả lời hầu hết các câu hỏi của phóng viên liên quan tới nhân sự cũng như những thay đổi khác có thể đưa ra so với trận đấu với Indonesia cách đây 2 ngày.

“HLV trưởng đội tuyển Lào đang ngồi ngay cạnh tôi nên các bạn thông cảm, tôi không thể tiết lộ điều gì”-ông Miura nói vui.

Ở trận đấu với Indonesia, HLV Toshiya Miura đã gây bất ngờ khi cất một loạt cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như tiền vệ Tấn Tài hay tiền đạo Công Vinh. Tiền đạo Anh Đức, đồng đội của Công Vinh ở CLB B.Bình Dương thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký. Trước câu của phóng viên về áp lực nếu có khi đưa ra những thay đổi trên, ông Miura thể hiện rõ sự bình thản.

“Chúng ta mới chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa 2-2 với Indonesia. Việt Nam vì vậy sẽ chơi tấn công. Tôi biết rằng Lào sẽ chơi phòng ngự-phản công”.

 Ông Miura cho biết

“Tại sao? Tôi không thấy bất kỳ áp lực nào cả”-ông Miura hỏi ngược lại phóng viên.

Tham dự cuộc họp báo, tiền vệ Tấn Tài thừa nhận, bản thân cảm thấy buồn vì phải ngồi dự bị và không được thi đấu. “Tuy nhiên mỗi HLV có lối chơi và cách sử dụng cầu thủ khác nhau. Là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi chấp nhận chuyện đó. Tôi chỉ tiếc vì tuyển Việt Nam đã chơi tốt nhưng lại không giành được 3 điểm”-Tấn Tài nói.

Công Vinh vẫn không chắc suất đá chính

Chỉ được tung vào sân trong hiệp 2, nhưng tiền đạo CLB B.Bình Dương đã thi đấu tốt và ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Công Vinh đồng thời có một số tình huống kiến tạo sắc bén cho đồng đội. Anh được HLV Toshiya Miura khen ngợi sau trận đấu với Indonesia.

Tuy nhiên, cho đến hôm qua, Công Vinh vẫn chưa chắc có được ông Miura cho vào sân ngay từ đầu trong trận đấu chiều nay hay không. HLV Toshiya Miura đã từ chối trả lời về trường hợp của anh, mà chỉ khẳng định sẽ bố trí đội hình thích hợp nhất.

Trong khi đó, dù mắc sai sót ở trận đấu với Indonesia dẫn đến bàn thua thứ 2, thủ môn Nguyên Mạnh nhiều khả năng sẽ vẫn được bắt chính. Được biết, ông Miura đã có cuộc trao đổi với Nguyên Mạnh, động viên anh tập trung cho các trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam.
“HLV Toshiya Miura luôn có những quyết định gây bất ngờ về nhân sự, ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng nếu không có gì thay đổi, Nguyên Mạnh sẽ vẫn được bắt chính. Ông Miura vẫn đánh giá Nguyên Mạnh là thủ môn có trình độ tốt”-một thành viên BHL đội tuyển Việt Nam hôm qua nói với Tiền Phong.

Trong buổi tập chiều qua, HLV Toshiya Miura chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ để dành sức cho trận đấu chiều nay. Nếu nhìn vào cách bố trí đội hình, có thể dự đoán tuyển Việt Nam sẽ không có nhiều thay đổi về nhân sự khi gặp Lào so với trận đấu với Indonesia.

Trao đổi với Tiền Phong, đa số ý kiến các chuyên gia bóng đá hôm qua đều cho rằng, dù có nhiều tiến bộ trong thời gian qua nhưng Lào chưa phải đối thủ của tuyển Việt Nam. Nếu chơi đúng sức, thầy trò HLV Toshiya Miura hoàn toàn đủ khả năng đánh bại đối thủ.

“Nhưng để tiến xa, tuyển Việt Nam cần phải khắc phục được điểm yếu hiện nay ở hàng phòng ngự. Khi đối đầu với các đối thủ lớn, chỉ cần một sai lầm nhỏ ở hàng thủ, chúng ta sẽ phải trả giá và rất khó có thể sửa chữa được”-HLV Trần Văn Phúc cho biết. Cùng quan điểm này, HLV Nguyễn Văn Sỹ (Ninh Bình) nhận định, Việt Nam có thể đánh bại Lào.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.