ĐT Việt Nam gặp Thái Lan, ngày 5/9: Nóng lên từng ngày

Quang Hải được kỳ vọng sẽ giúp ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Thái Lan trong trận đấu ngày 5/9 tới. Ảnh: VSI
Quang Hải được kỳ vọng sẽ giúp ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Thái Lan trong trận đấu ngày 5/9 tới. Ảnh: VSI
TP - Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đang nóng lên từng ngày khi đối thủ của đội tuyển Việt Nam là Thái Lan tại bảng G đang ráo riết chuẩn bị cho trận ra quân ngày 5/9.

Đội tuyển Thái Lan đặt tham vọng rất cao khi bổ nhiệm nhà cầm quân người Nhật Bản Akira Nishino với mức lương cao kỷ lục hồi giữa tháng 7 vừa qua. Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) đã tạo điều kiện và tập trung mọi nguồn lực cho HLV Nishino ở trận ra quân gặp Việt Nam vào ngày 5/9 tới.

Giải Thai League đã đổi lịch để nhà cầm quân người Nhật Bản có thêm thời gian chuẩn bị cho trận đấu ra mắt quan trọng này. Mọi thông tin liên quan đến đội tuyển Thái Lan về kế hoạch luyện tập hay sơ đồ lối chơi của đội tuyển xứ chùa Vàng đều được giữ bí mật trước giới truyền thông.

HLV Nishino cũng đã chốt danh sách cầu thủ gửi lên AFC. Trong số đó có 4 ngôi sao đang chơi bóng tại nước ngoài gồm 3 cầu thủ tại giải J-League 1 (VĐQG Nhật Bản) là tiền vệ Chanathip Songkrasin (Sapporo Consadole), tiền vệ Thitiphan Phokchan (Oita Trinita), hậu vệ Thirathorn Bunthaman (Yokohama F. Marinos) và thủ môn Kavin Thammasajanan đang khoác áo CLB Och Luver ở giải hạng 2 Bỉ. HLV Nishino rất mong chờ sự vượt trội của ba tuyển thủ Thái Lan đang chơi bóng ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản về làm chỗ dựa cho đồng đội, dù phải sau ngày 1/9 mới có mặt.

HLV Akira Nishino có thể áp dụng sơ đồ chiến thuật “số 9 ảo” để đọ sức với đội tuyển Việt Nam. HLV Akira Nishino đang có trong tay ngôi sao Chanathip Songkrasin, cầu thủ có biệt danh “Messi Thái” với khả năng tạo đột biến cao. Đây là cầu thủ “số 9 ảo” mà HLV Akira Nishino kỳ vọng.

Bên cạnh “Messi Thái”, đội bóng xứ sở Chùa Vàng cũng đặt nhiều kỳ vọng vào tiền vệ 19 tuổi Ekanit Panya. Đây chính là cái tên ghi nhiều bàn thắng nhất tính đến thời điểm hiện tại của Thái Lan, với 8 bàn thắng trong màu áo Chiangrai United. Vị trí sở trường của Ekanit Panya là tiền vệ cánh, cầu thủ này hứa hẹn sẽ cùng với Chanathip Songkrasin tạo thành bộ đôi tấn công đầy tốc độ của đội tuyển Thái Lan. Đó là lý do HLV Akira Nishino chỉ gọi 2 tiền đạo.

Tại vòng 23 J-League 2019, Chanathip đã lập được cú đúp cho CLB Consadole Sapporo. Chanathip đang có phong độ cao và đang rất háo hức trở về tập trung cùng ĐT Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 gặp Việt Nam.

Nếu như Chanathip vừa có 2 pha lập công ở Consadole Sapporo thì Quang Hải cũng có câu trả lời là 2 siêu phẩm tại trận bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019. Đó chính là sự khẳng định về đẳng cấp cũng như phong độ cao của Quang Hải ở thời điểm hiện tại. HLV Park Hang-seo đã không chọn Văn Quyết đang có phong độ cao cho trận ra quân trên đất Thái vào ngày 5/9 vì đơn giản anh không phù hợp với lối chơi chung toàn đội.

HLV Park Hang-seo sẽ không có Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đình Trọng, Phan Văn Đức vì chấn thương. Xuân Trường và Quế Ngọc Hải thì sa sút cùng CLB chủ quản, còn Công Phượng phải ngồi dự bị miệt mài ở Bỉ. Đây là những tổn thất rất lớn. Tuy nhiên HLV Park Hang-seo cũng không đến mức quá lo lắng bởi trong tay ông còn nhiều phương án dự phòng.

Chấn thương của Đình Trọng đã được HLV Park Hang-seo tính toán từ trước khi bố trí trung vệ Bùi Tiến Dũng thay thế. Còn Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Thành Chung là những cái tên chất lượng và Văn Thanh đã trở lại sau quãng thời gian dài dưỡng thương. Ngoài ra Phạm Xuân Mạnh (hậu vệ phải), Nguyễn Phong Hồng Duy (hậu vệ trái) cũng đủ sức thay thế.        

Còn chưa đầy 10 ngày nữa, trận đấu Việt Nam - Thái Lan sẽ diễn ra, Quang Hải và các đồng đội ở Hà Nội vẫn còn trận đấu lượt về với Altyn Asyr. Với mật độ thi đấu dày đặc như thế, nhiều người lo ngại Quang Hải và các đồng đội ở Hà Nội khó đạt đỉnh cao phong độ.

MỚI - NÓNG