ĐT.LA Á quân, Bình Định tranh vé vớt

ĐT.LA Á quân, Bình Định tranh vé vớt
TP - Ngày 22/8, V-League 2008 đã chính thức khép lại với kết quả đúng như dự đoán của giới chuyên môn khi ĐT.LA và XM.HP chia nhau hai vị trí nhì và ba, còn B.Bình Định sẽ phải thi đấu trận tranh vé vớt với Cao su Đồng Tháp.
ĐT.LA Á quân, Bình Định tranh vé vớt ảnh 1
XM.HP vui mừng nhận giải Ba

Phải làm khách trên sân Lạch Tray của XM.HP đang khát khao chiến thắng để đoạt HCĐ, B.BĐ không có nhiều cơ hội thoát hiểm. Ngay ở phút thứ ba, mành lưới của B.BĐ đã rung lên sau pha kết thúc của Elenildo.

Dường như đã biết trước được kết cục của mình ở trận cầu này nên B.BĐ chủ động chơi giữ chân để dành sức cho trận play-off với CS.ĐT. Thế nên XM.HP lại càng thoả sức tung hoành trên sân và chỉ tới phút 29, Trọng Nghĩa đã ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà.

Dẫn trước với cách biệt tỷ số an toàn, XM.HP cũng không máu mê dâng lên nữa mà lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công để tận dụng khoảng trống do B.BĐ tạo ra. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng vẫn chơi rất chắc chắn ở giữa sân và sau rất nhiều tình huống phản công nhanh nguy hiểm, cuối cùng XM.HP cũng có bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút 75. Nhờ trận thắng này, XM.HP đã giữ vững được vị trí thứ ba để đoạt HCĐ ngay trong mùa bóng đầu tiên trở lại sân chơi chuyên nghiệp.

Thuận lợi hơn XM.HP, ĐT.LA chỉ cần dạo chơi nhẹ nhàng trên sân Hàng Đẫy cũng đủ để thắng chủ nhà HN.ACB tới 5-1 và ung dung bỏ túi chức á quân. Ngay sau khi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên, ĐT.LA đã dẫn trước HN.ACB tới 2-0.

Không còn gì để cố gắng, HN.ACB chấp nhận buông xuôi hoàn toàn trong hiệp hai và để đội khách ghi thêm ba bàn thắng nữa, trong đó Tshamala đã kịp hoàn tất cú hattrick trước sự hờ hững của hàng thủ HN.ACB.

Người duy nhất chơi nỗ lực trong số các cầu thủ HN.ACB là Thành Lương và tiền vệ nhỏ con này cũng chính là tác giả bàn gỡ danh dự của HN.ACB ở phút 80. Với trận thua bẽ bàng này, đội bóng của HLV Nguyễn Công Vinh đã không thể chia tay người hâm mộ bóng đá Thủ đô trong tư thế ngẩng cao đầu như từng hứa.

Gây thất vọng không kém HN.ACB, Thể Công cũng khiến cho các CĐV của mình tại Hà Nội phải trải qua một buổi chiều buồn khi họ để TCDK.SLNA cầm chân ngay tại sân nhà Mỹ Đình với tỷ số 2-2. Vì chấn thương và thẻ phạt, Thể Công không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng TCDK.SLNA cũng ở hoàn cảnh tương tự.

Với lợi thế chủ nhà, Thể Công hai lần vượt lên dẫn trước ở phút 42 và 82 nhưng sai lầm của hàng thủ chủ nhà, trong đó lỗi lớn nhất thuộc về cặp trung vệ “vá víu” Rodrigues-Thanh Hải, đã khiến công sức của hàng tấn công đem đổ sông đổ bể. Đáng tiếc hơn nữa cho Thể Công là khi họ lại để TCDK.SLNA san bằng tỷ số 2-2 đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu. Sau tình huống này, toàn bộ các cầu thủ Thể Công đã đổ vật ra sân vì tiếc nuối.

Mới cách đây hơn một tháng, Thể Công còn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch nhưng sau chuỗi 5 trận đấu cuối cùng ở V-League chỉ thua và hoà, đội bóng áo lính đã kết thúc giải ở vị trí thứ 8 khá thất vọng.

Nếu như người hâm mộ Thủ đô thất vọng một thì CĐV thành Nam còn chán nản mười, khi trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà, ĐPM.NĐ lại để HA.GL qua mặt với tỷ số 0-1. Thất bại này đã khiến ĐPM.NĐ hoàn tất cú “hattrick” mà không đội bóng nào mong muốn: Thua liên tiếp ba trận trên sân nhà. Cộng với kết quả thắng 1-0 của XMCT.TH trên sân nhà trước HP.HN, ĐPM.NĐ đã bị đánh bật khỏi top 10 và chỉ xếp hạng 11 chung cuộc.

Tại sân Chi Lăng, dù đã đoạt chức vô địch sớm một vòng đấu nhưng Bình Dương vẫn không chấp nhận dễ dàng buông xuôi trước chủ nhà SHB.ĐN. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, SHB.ĐN vẫn là đội bóng tạo được nhiều cơ hội hơn và xuất phát từ một pha bóng như vậy ở phút 41, Hồng Minh đã tận dụng thành công để ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà.

Ở trận đấu thủ tục giữa hai đội bóng đang ở giữa bảng xếp hạng, TMN.CSG dù rất muốn thắng tại Nha Trang nhưng vẫn phải chịu khuất phục trước sức mạnh của K.KH. Thế nhưng, bất chấp thất bại này, TMN.CSG cũng có được vị trí thứ 5 chung cuộc, một thành tích không đến nỗi nào với một đội bóng thuộc diện “nhà nghèo” như họ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.