ĐTVN chuẩn bị cho 2 trận giao hữu

ĐTVN chuẩn bị cho 2 trận giao hữu
TP - Đợt tập trung lần này, ĐTVN chủ yếu chuẩn bị cho 2 trận giao hữu vào tháng 9 với Malaysia và Indonesia. Sau khi hậu vệ Quốc Long bị gạch tên khỏi danh sách ĐTVN, trong tay HLV Phan Thanh Hùng còn tổng cộng 23 cầu thủ.

> Phó CT VFF Nguyễn Lân Trung làm Trưởng đoàn ĐTVN

Bác sỹ ĐT chăm sóc chấn thương cho Công Vinh trong buổi tập sáng qua. Ảnh: VSI
Bác sỹ ĐT chăm sóc chấn thương cho Công Vinh trong buổi tập sáng qua. Ảnh: VSI.

AFF Cup chỉ còn khoảng 3 tháng nữa, nhưng dường như tất cả vẫn chưa toàn tâm toàn ý tập trung cho chuyên môn, sau nhiều chuyện “rắc rối” mang từ CLB lên tuyển.

Mục tiêu vào đến trận chung kết AFF Cup là một nhiệm vụ khó. HLV Phan Thanh Hùng nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu, điều quan trọng là ĐTVN phải được sự ủng hộ của báo chí và người hâm mộ.

Bóng đá VN đang đi xuống phần nào do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự khó khăn mà nền kinh tế phải gánh chịu. Nhưng “còn có gốc rễ” là chúng ta hỏng ở khâu đào tạo cũng như chiến lược nâng tầm nền bóng đá.

Các nhà chuyên môn không thể giải thích tại sao bóng đá VN lại tuột dốc thê thảm sau lần lên đỉnh cách đây 4 năm.

Lần tập trung này, dễ nhận thấy HLV Phan Thanh Hùng sẽ xây dựng lối chơi dựa vào sức mạnh tuyến giữa, bởi cả 2 tuyến hậu vệ và tiền đạo chúng ta đều không mạnh.

Chỉ có điều, với những tiền vệ đang có trong tay, HLV Phan Thanh Hùng rất khó vận hành và xoay chuyển ở một sân chơi khốc liệt như AFF Cup.

Hàng tiền vệ của ĐTQG trong đợt tập trung lần này gồm Quả bóng Vàng Việt Nam 2011 Phạm Thành Lương, Quả bóng Bạc 2011 Trọng Hoàng và cả cầu thủ trẻ xuất sắc hai năm liên tiếp (2010 và 2011) Văn Quyết. Nhưng để tìm ra được một thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi thì… không có!

ĐTVN đang thiếu hẳn một cầu thủ “cầm trịch” tuyến giữa. Việc BHL và VFF ngỏ lời mời lại Minh Phương – một cựu tuyển thủ đã 32 tuổi và tuyên bố giã từ ĐTQG từ cách đây 2 năm, chứng tỏ bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể tìm đâu ra một thủ lĩnh thực sự ở khu vực giữa sân.

Mặc dù đã được HLV Phan Thanh Hùng thuyết phục nhưng tiền vệ kỳ cựu Nguyễn Minh Phương chưa thể quay trở lại khoác áo ĐTVN trong đợt tập trung lần này.

Nhiều khả năng, anh sẽ trở lại vào tháng 10, tức là sau các trận giao hữu với Malaysia và Indonesia.

Chỉ trong 3 ngày gần đây, HLV Phan Thanh Hùng đã thay đổi liên tục lối chơi của ĐTVN, HLV này giải thích là để cho các học trò làm quen với mọi chiến thuật, trước khi bước vào nâng cao ít ngày tới.

Tuy nhiên, trong buổi tập sáng qua, tiền đạo Lê Công Vinh đã bị đau cổ chân phải nghỉ giữa chừng để các bác sỹ chăm sóc.

Rất may là bác sỹ nhận định Công Vinh đau nhẹ do vận động với cường độ cao và chỉ cần nghỉ ngơi một buổi là có thể tập luyện trở lại.

Trong 1-2 ngày tới, ĐTVN sẽ dần lên bộ khung để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Malaysia vào ngày 11-9 tới.

Dù chỉ giao hữu nhưng trận mở màn trong kế hoạch chuẩn bị của ĐTVN đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Theo kế hoạch, ĐTVN sẽ khởi hành đi Malaysia vào lúc 15h30 ngày 9-9 để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với nhà ĐKVĐ ĐNÁ diễn ra tại Kuala Lumpur ngày 11-9.

Trận đấu với Malaysia là trận giao hữu đầu tiên trong chuỗi các trận đấu được LĐBĐVN lên lịch để giúp ĐTVN có bước chạy đà tốt nhất trước khi bước vào VCK AFF Suzuki Cup 2012.

Sau khi thi đấu với Malaysia, ĐTVN sẽ di chuyển tới Indonesia để thi đấu với đội chủ nhà trong trận giao hữu lượt đi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.