ĐTVN làm 'nóng' Indonesia

ĐTVN làm 'nóng' Indonesia
TP - Chiến thắng 2-0 trước đương kim vô địch AFF Cup Malaysia, dù chỉ trong một trận đấu giao hữu, cũng khiến ĐTVN trở nên có sức hút hơn đối với giới truyền thông cũng như giới hâm mộ bóng đá Indonesia.

> Xoay tua đội hình chính

ĐTVN tích cực chuẩn bị cho AFF Cup. Ảnh: VSI
ĐTVN tích cực chuẩn bị cho AFF Cup. Ảnh: VSI.

Ngay khi đặt chân đến thủ đô Jakarta, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí Indonesia.

Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra đối với HLV Phan Thanh Hùng, từ tình hình chuẩn bị lực lượng của ĐTVN, đến mục tiêu ở AFF cup 2012.

Các buổi tập của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tại đây cũng thu hút khá đông các phóng viên Indonesia đến theo dõi.

Indonesia đang cho thấy quyết tâm đoạt chức vô địch AFF cup 2012 rất lớn, đặc biệt sau khi đội tuyển U23 nước này thất bại trước U23 Malaysia ở trận chung kết SEA Games 2011.

Quá trình chuẩn bị cho AFF cup 2012 của đội tuyển Indonesia cũng được đánh giá là rất chu đáo. Từ đầu tháng 8 vừa qua, HLV trưởng đội tuyển Indonesia Nil Maizar đã trình kế hoạch chuẩn bị lên LĐBĐ Indonesia (PSSI).

Tháng 9 này chính là giai đoạn bận rộn nhất của thầy trò HLV Nil Maizar. Ngoài hai trận đấu với VN, trong kế hoạch, Indonesia còn đấu giao hữu với nhiều đội bóng khác, như Thái Lan, Philippines hay Brunei.

Ngay trước trận đấu với VN, Indonesia vừa có trận giao hữu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên, ngày 10-9. Trước đó, đội bóng của ông Nil Maizar đã có trận đấu giao hữu với Espanol B (Tây Ban Nha).

Kết thúc loạt trận giao hữu trên, theo kế hoạch các cầu thủ Indonesia sẽ được nghỉ ngơi một thời gian, trước khi tập trung trở lại vào giữa tháng 10-2012.

Sau chiến thắng 2-0 trước ĐKVĐ Malaysia, trận đấu của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng với Indonesia trở nên “có giá” hơn.

Dù cũng đặt mục tiêu thử nghiệm đội hình, nhưng Indonesia không giấu ý định đánh bại VN trong trận đấu chiều nay.

Về phía VN, HLV Phan Thanh Hùng tái khẳng định quan điểm không đặt mục tiêu giành chiến thắng bằng mọi giá.

ĐTVN sẽ vẫn ra quân với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, trong đó nếu không có gì thay đổi, khu vực trung tâm sẽ do Tấn Tài, Sỹ Cường và Nguyên Sa trấn giữ. Hai cầu thủ chạy cánh sẽ là Vũ Phong và Thành Lương.

Ở hàng thủ, Đình Luật sẽ thay Gia Từ đá cặp trung vệ với Minh Đức trong khi Văn Biển, Văn Phong án ngữ hai cánh.

HLV Phan Thanh Hùng cho biết sẽ thay Công Vinh bằng Việt Thắng trên hàng tiền đạo. Tấn Trường cũng được thay bằng thủ môn trẻ Nguyễn Thanh Bình.

Theo đánh giá của HLV Phan Thanh Hùng, các cầu thủ Indonesia có tốc độ và kỹ thuật tốt. Đây là một thách thức đối với hàng phòng ngự của ĐTVN.

Sau trận thắng 2-0 Malaysia, các cầu thủ đang trong tâm trạng rất hưng phấn. Chính vì vậy, dù không đặt nặng vấn đề thắng thua, nhưng HLV Phan Thanh Hùng cũng cho rằng, một kết quả thuận lợi trước Indonesia sẽ giúp quá trình chuẩn bị của ĐTVN thuận lợi hơn.

“Tôi cho rằng bản thân các cầu thủ rất muốn thể hiện khả năng của mình. Đấy là yêu cầu cần thiết để BHL có thể đưa ra lựa chọn chính xác khi chính thức bước vào giải đấu. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nhấn mạnh lại, đây chưa phải là trận đấu ĐTVN cần phải thắng bằng mọi giá. Chính vì thế, các cầu thủ cần thiết phải cân bằng được trạng thái tâm lý khi thi đấu”-HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Theo kế hoạch, sau trận đấu với Indonesia chiều nay, ngày mai ĐTVN sẽ trở về VN.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG