ĐTVN tập nhẹ chuẩn bị cho VFF Cup

ĐTVN tập nhẹ chuẩn bị cho VFF Cup
TP - Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã bay vào TPHCM để chuẩn bị cho VFF Cup 2012. Sau đợt tập trung “nhồi” thể lực tại Nha Trang và trận đấu với Indonesia, các cầu thủ chủ yếu tập nhẹ, giảm sức ì những ngày đầu tại TPHCM.

> Tuyển Việt Nam xuống biển rèn thể lực

Các tuyển thủ tập luyện tại TPHCM chuẩn bị cho VFF Cup. Ảnh: Tường Vũ
Các tuyển thủ tập luyện tại TPHCM chuẩn bị cho VFF Cup. Ảnh: Tường Vũ.

Vừa vào TPHCM, ĐTVN lập tức lao vào tập luyện trên sân vận động QK7. ĐTVN chủ yếu tập nhẹ và đến cận giải VFF Cup 2012, mới tăng tốc bằng việc rèn các miếng đánh.

HLV Phan Thanh Hùng nói rằng, BHL sẽ nhả dần khối lượng các bài tập để cầu thủ giải phóng sức ì.

Không chỉ vắng Công Vinh, trong buổi tập của đội tuyển tại TPHCM, thủ môn Hồng Sơn và hậu vệ Văn Phong phải ngồi ngoài do chấn thương. Thành Lương và Nguyên Sa cũng không thể tham gia buổi tập cùng các đồng đội do bị đau.

Theo bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền, chấn thương mắt cá chân của hậu vệ Văn Phong phải nghỉ khoảng một tuần, còn Thành Lương, Nguyên Sa và thủ môn Hông Sơn sẽ trở lại trong vài ngày tới.

HLV Phan Thanh Hùng coi VFF Cup 2012 là cơ hội để ĐTVN có thêm những bài kiểm tra về lối chơi cũng như lắp ráp đội hình.

Đặc biệt, giải đấu này được xem là cơ hội để ông Hùng có những đánh giá về năng lực cũng như sự phù hợp của các cầu thủ trong cách xây dựng lối chơi cho ĐTVN, từ đó BHL có cơ sở để gút danh sách tham dự AFF Suzuki Cup 2012 tại Thái Lan.

Với đối thủ sắp tới tại VFF Cup thì dù không sở hữu ngôi sao trong đội hình tới Việt Nam, nhưng U23 Hàn Quốc vẫn được đánh giá rất cao nhờ lối chơi tổng lực quen thuộc dựa trên nền tảng thể lực sung mãn.

Bên cạnh đó, với dàn cầu thủ trẻ trung, đội bóng xứ Kim chi dự báo sẽ thể hiện nhiều khát vọng chinh phục ngôi vô địch tại giải lần này.

ĐT Turkmenistan là khách mời quen thuộc và thường gặt hái thành tích đáng nể tại một số giải giao hữu của Việt Nam.

Năm nay ĐT Turkmenistan một lần nữa thể hiện tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch tại VFF Cup 2012 khi công bố sẽ chơi với đội hình mạnh nhất.

Còn với ĐT Lào, dù không được đánh giá cao trong số các đội khách mời tại giải VFF Cup 2012, nhưng dưới sự chèo lái của tân chiến lược gia Kokichi Kimura người Nhật Bản, ĐT Lào đang cho thấy những nỗ lực và sự tiến bộ của mình.

VFF Cup 2012 được xem là cơ hội cuối cùng để tuyển Việt Nam lắp ghép con người, định hình lối chơi cho cuộc thử lửa quan trọng nhất tại AFF Cup.

Bởi sau khi kết thúc giải đấu ở TPHCM, tuyển Việt Nam chỉ còn đúng 1 trận giao hữu gặp Malaysia (3-11) trước khi lên đường sang Thái Lan dự vòng bảng AFF Cup.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG