Dư âm Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2015: Chung tay vì bóng đá Việt

Sự hợp tác, chia sẻ khó khăn cùng BTC của hai đội bóng và các nhà tài trợ đã mang đến cho người hâm mộ trận Siêu cúp hấp dẫn. Ảnh: Như Ý
Sự hợp tác, chia sẻ khó khăn cùng BTC của hai đội bóng và các nhà tài trợ đã mang đến cho người hâm mộ trận Siêu cúp hấp dẫn. Ảnh: Như Ý
TP - Có lẽ chưa năm nào công tác tổ chức một trận Siêu cúp lại gian nan và nhiều vất vả như trận đấu giữa B.Bình Dương với Hà Nội T&T chiều 30/1 vừa qua. Trận đấu có thể đã bị “vỡ”, nếu không có sự hợp tác, chia sẻ giữa các bên trên tinh thần vì lợi ích chung của bóng đá Việt Nam.

Việc lựa chọn sân vận động nơi diễn ra trận Siêu cúp, cũng như chất lượng mặt sân là một trong những vấn đề “nóng” nhất trước thời điểm trận đấu diễn ra. Đỉnh điểm của câu chuyện này là việc TGĐ B.Bình Dương Lê Hồng Cường lên tiếng phản ứng trước dự kiến lựa chọn sân thi đấu của BTC không nằm trong suy nghĩ của đội.

Thực tế, theo kế hoạch ban đầu (đã được trình BCH VFF thông qua), trận Siêu cúp Quốc gia 2015 sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng Giêng (Âm lịch). Tuy nhiên sau khi cân nhắc lại, BTC nhận thấy thời điểm trên không thuận lợi cho công tác tổ chức, thông tin cho trận đấu, khó thu hút khán giả. Về chuyên môn, các CLB V.League mới tập trung lại nên rất khó đảm bảo cầu thủ đạt phong độ tốt nhất. Các bên thống nhất đổi thời điểm tổ chức trận Siêu cúp, phù hợp với lịch thi đấu của 2 CLB.

Do V.League khởi tranh ngay sau Tết Nguyên đán (ngày 20/2), phương án duy nhất khả thi là đẩy trận đấu diễn ra sớm hơn. Theo thông báo của B.Bình Dương, CLB sẽ thi đấu giao hữu với Muangthong United (Thái Lan) vào ngày 23/1. Hà Nội T&T trong khi đó có trận đấu quan trọng với Kitchee (Hong Kong) tại AFC Champions League 2016 vào ngày 2/2. Trận đấu chỉ có thể tổ chức vào khoảng giữa 2 thời gian trên. Phía Hà Nội T&T chấp thuận trận đấu diễn ra ngày 30/1, nhưng mong muốn được tổ chức tại sân vận động Hàng Đẫy để hạn chế thời gian di chuyển, nhằm có thể chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Kitchee. B.Bình Dương cũng có đủ thời gian hồi phục thể lực sau trận đấu với Muangthong United. Đây là 1 trong các phương án BTC cân nhắc, nhưng tới lúc này, B.Bình Dương phản ứng. Tại Đại hội thường niên VFF hôm 27/12/2015, TGĐ Lê Hồng Cường đã có ý kiến phát biểu khá gay gắt về vấn đề trên. Các lý do Bình Dương nêu ra gồm có việc CLB là đương kim vô địch V.League, vô địch cúp Quốc gia và vô địch Siêu cúp mùa giải 2014, việc chọn sân Gò Đậu làm điểm diễn ra trận Siêu cúp 2015 đã được CLB thông báo tới người hâm mộ…

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp quy định quyền chọn sân thuộc BTC, phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên trên tinh thần đây là trận đấu của 2 CLB với mục tiêu cao nhất là phục vụ khán giả, BTC đã quyết định lựa chọn sân trung lập, bất chấp việc này sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác chuẩn bị, thu hút khán giả. Khi được BTC đề nghị, phía CLB FLC Thanh Hóa đã rất nhanh chóng và nhiệt tình ủng hộ.

Nhắc lại câu chuyện này bởi những người làm công tác tổ chức như chúng tôi cũng cho rằng, nếu không có sự chia sẻ của 2 đội bóng và các bên liên quan, các nhà tài trợ THACO, Bia Hà Nội và CLB FLC Thanh Hóa, trận đấu khó lòng diễn ra tốt đẹp. Thực tế chúng tôi đã rất bất ngờ với phản ứng vui vẻ của ông Lê Hồng Cường khi gặp nhau tại Thanh Hóa. Ông Cường cho biết vì trách nhiệm nên “việc cần nói vẫn phải nói”, nhưng tinh thần chung vẫn là hợp tác, chia sẻ khó khăn vì lợi ích chung. Phía Hà Nội T&T, Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội ban đầu phản ứng kế hoạch chọn sân trung lập, nhưng rốt cuộc vẫn vui vẻ chấp thuận trước phương án linh hoạt của BTC, cân đối những thuận lợi, khó khăn của các bên.

Dĩ nhiên, có những vấn đề phát sinh người làm công tác tổ chức như chúng tôi cũng không lường hết, như điều kiện thời tiết giá rét bất thường của miền Bắc, khiến ảnh hưởng tới mặt sân. Đây là những vấn đề BTC sẽ phải rút kinh nghiệm cho các mùa giải sau. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng với sự hợp tác, chia sẻ trên tinh thần xây dựng, vì lợi ích chung của bóng đá Việt Nam, các khó khăn đều có thể giải quyết theo cách tốt nhất có thể. 

Về chuyên môn, trận đấu của B.Bình Dương với Hà Nội T&T xứng đáng là cuộc đọ sức giữa 2 CLB mạnh hàng đầu V.League hiện nay. B.Bình Dương đã đưa lực lượng mạnh nhất ra Thanh Hóa, và chiến thắng, hoàn tất cú “ăn ba” của mùa giải. Đây cũng là chức vô địch Siêu cúp thứ 4 của B.Bình Dương, san bằng thành tích của SLNA. Dù thua, Hà Nội T&T có thể tự hào là dàn quân với nhiều gương mặt trẻ Duy Mạnh, Minh Long... hứa hẹn sẽ tiếp tục là 1 trong những CLB mạnh những năm tiếp theo.

Dư âm Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2015: Chung tay vì bóng đá Việt ảnh 1

MỚI - NÓNG