Dự đoán Chelsea vô địch giải ngoại hạng Anh

Dự đoán Chelsea vô địch giải ngoại hạng Anh
TP - The Blue có đội hình mạnh, đều ở các tuyến, thậm chí, đội hình còn mạnh hơn cả đương kim vô địch MU. Nếu Anelka và Drogba cùng săn bàn giỏi, thầy trò Carlo Ancelotti sẽ vô địch mùa tới.

Đêm 15/8/2009, giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) sẽ chính thức khai mạc mùa bóng mới 2009 - 2010. Giải vô địch Anh hứa hẹn đem lại cho giải bóng đá nhà nghề thế giới những cuộc đua tranh quyết liệt nhất, những ngôi sao mới sáng chói nhất.

Hy vọng này sẽ được cả thế giới bóng đá quan tâm cho đến ngày 9/5/2010. Liệu Chelsea, với những khát vọng chinh phục bóng đá Anh một lần nữa, sẽ giành chức vô địch từ tay của Manchester United (MU)? Liệu Manchester City có thể lọt được vào tốp 4 CLB dẫn đầu?

Sau đây xin được điểm qua một số CLB trước mùa giải (theo thứ tự từ A - B - C). Tất nhiên, đây chỉ là những tiên đoán đầu tiên giúp người hâm mộ có cơ sở theo dõi giải vô địch bóng đá Anh thêm thú vị hơn.

ARSENAL: Trong con mắt các nhà phân tích, CLB phía Bắc London này sẽ rất khó khăn giành lại vị trí trong tốp 4 CLB hàng đầu, cho dù mùa hè chuyển nhượng vừa qua, lần đầu tiên người ta thấy HLV Arsene Wenger chú ý tới việc mua bán cầu thủ.

Cựu đội trưởng của CLB Hà Lan Ajax là Thomas Vermaelen đã đến và được coi là lá phổi của Arsenal. Anh sẽ chơi sau Arshavin, Van Persie, Rosicky, Walcott và Nasri. Đây là những tiền vệ chơi rộng cánh và rất có duyên ghi bàn.

Tuy vậy, Arsenal vẫn chưa khắc phục được điểm yếu cố hữu là chưa có một tiền vệ phòng thủ kiểu Patrick Vieira. Hiện nay, các ngôi sao mới lên của Arsenal đang được coi là lớp cầu thủ trẻ hay nhất giải. Tuy vậy, chưa biết họ có được Wenger tung vào sân trong các trận đấu chính thức không.

Nhiều người tiên đoán, nếu có vượt lên để tranh chức vô địch thì CLB này cũng chỉ bứt phá vào giai đoạn thứ hai của mùa giải. Dự đoán, Arsenal sẽ đứng thứ tư.

CHELSEA: Về lý thuyết, The Blue có đội hình mạnh, đều ở các tuyến, thậm chí, đội hình còn mạnh hơn cả đương kim vô địch MU. Đối với nhóm cầu thủ gần 30 tuổi ở Chelsea, mùa bóng này được xem là hết sức quan trọng. Họ sẽ thi đấu hết mình để đem lại một dấu ấn của kỷ nguyên Mourinho để lại.

Dự đoán Chelsea vô địch giải ngoại hạng Anh ảnh 1
Yuri Zhirkov (trái) vừa mua của CSKA Mátxcơva sẽ làm cho tuyến tiền vệ cánh trái của Chelsea mạnh hẳn lên

Tất cả các tuyến của Chelsea đều rất mạnh với Bosingwa, Terry, Carvalho và Cole, làm nên một tuyến phòng thủ vững chắc nhất bóng đá Anh hiện nay.

Cầu thủ Yuri Zhirkov vừa đến từ CSKA Mátxcơva, sẽ làm cho tuyến tiền vệ cánh trái của Chelsea mạnh hẳn lên. Cùng với Mikel, Lampard, Essien, Chelsea sẽ có tuyến tiền vệ cực mạnh và chơi rất sáng tạo.

Nếu Anelka và Drogba cùng trở thành những thợ săn bàn tài giỏi, thì mùa bóng đầu tiên của Carlo Ancelotti tại bóng đá Anh sẽ là một chức vô địch. Dự đoán, Chelsea sẽ vô địch.

LIVERPOOL: Sau khi làm cho MU "thất điên bát đảo" trong các cuộc so giày mùa bóng vừa qua, kém chút may mắn và kinh nghiệm, Liverpool vẫn để cho Alex Ferguson chèo lái con tàu MU về đích trước. Một số nhà phân tích cho rằng, mùa bóng này là của Liverpool.

Cho dù đã bán cả hai cầu thủ Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa cho Real Madrid, Benitez đã nhanh chóng đưa được Glen Johnson và ngôi sao của CLB Italia Roma Alberto Aquila trám vào hai chỗ trống mà Alonso và Arbeloa để lại.

Nếu Fernando Torres và Steven Gerrard giành lại phong độ, Liverpool sẽ trở thành ứng viên mạnh nhất cho chức vô địch mùa bóng sắp khai mạc này.

Nếu Liverpool về đích, đây sẽ là chức vô địch đầu tiên của họ, tính từ năm 1990 đến nay, cũng là chức vô địch thứ 19 của CLB thành phố cảng. Dự đoán, Liverpool đứng thứ ba.

MANCHESTER CITY: Không CLB nào lại có một mùa chuyển nhượng đầy kịch tính như Manchester City hè qua. HLV Mark Hughes thả sức tung tiền mua ngôi sao. Gareth Barry, Emmanuel Adebayor, Kolo Toure, Carlos Tevez và Roque Santa Cruz là cuộc thay máu chưa từng có của CLB này.

Nhưng, quá nhiều ngôi sao mới chưa phải là tốt. Hãy xem Mark Hughes chỉ huy ra sao. Dự đoán, M.City đứng thứ năm.

MANCHESTER UNITED: Không còn Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez - hai ngôi sao có ảnh hưởng lớn nhất tới lối chơi ở Old Trafford, MU trở thành CLB khó đoán nhất mùa này. Đặc biệt, sau trận đấu mở đầu mùa bóng tranh siêu cúp Anh với Chelsea (MU thua trên chấm phạt đền).

Dự đoán Chelsea vô địch giải ngoại hạng Anh ảnh 2
Luis Antonio Valencia chưa thể thay thế được Ronaldo trong MU

Rõ ràng, ngôi sao của Wigan Luis Antonio Valencia (15,25 triệu bảng) chưa thể thay thế được Ronaldo. Michael Owen chưa chắc lấy lại được phong độ trong lối chơi của MU.

Đây là mùa bóng chuyển giao thế hệ của "Quỷ đỏ" nhưng không có nghĩa, trong cuộc chuyển giao này, Ferguson lại giành được chiến thắng. Dự đoán, MU đứng thứ 2.

Cũng trong dự đoán này, các CLB Wolverhampton Wanderers (Dự đoán đứng thứ 18), Burnley (Dự đoán đứng thứ 20), và Hull City (Dự đoán đứng thứ 19) sẽ là những CLB bị xuống hạng!

LỊCH THI ĐẤU (Ngày - giờ Việt Nam)

- 15/8/2009: Chelsea - Hull City (18h45)

- 21h00: A.Villa - Wigan, Blackburn - Manchester City, Bolton - Sunderland, Portsmouth - Fulham, Stoke City - Burnley, Wolves - West Ham, Everton - Arsenal.

- 16/8/2009: Manchester United - Birmingham (19h30), Tottenham - Liverpool (22h00).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.