Dư luận Hàn Quốc ủng hộ HLV Verbeek

Dư luận Hàn Quốc ủng hộ HLV Verbeek
TP- Dù đã giúp Hàn Quốc giành HCĐ ASIAN Cup 2007, HLV trưởng Pim Verbeek vẫn kiên quyết nói lời chia tay với đội bóng xứ sở kim chi.
Dư luận Hàn Quốc ủng hộ HLV Verbeek ảnh 1
HLV Pim Verbeek được người hâm mộ và cầu thủ Hàn Quốc ủng hộ

Tuy nhiên, đông đảo người hâm mộ và cầu thủ xứ Hàn lại cùng lên tiếng ủng hộ HLV Verbeek và đề nghị LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) hãy giữ chân nhà cầm quân này.

Chỉ ít giờ sau khi chứng kiến Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản trên chấm penalty để đoạt vị trí thứ ba chung cuộc tại ASIAN Cup 2007, HLV Verbeek đã tuyên bố từ chức và đề nghị KFA thanh lí hợp đồng để ông đi tìm một thử thách mới sau 6 năm hành nghề cầm quân tại xứ Hàn.

Hợp đồng hiện tại giữa HLV Verbeek và KFA có thời hạn tới năm 2008 và trước khi trở thành HLV trưởng tuyển Hàn Quốc, Verbeek từng có thời gian rất dài làm trợ lí cho HLV Guus Hiddink (World Cup 2002) và Dick Advocaat (World Cup 2006).

Hiện nay, dù chưa chính thức chấp thuận đề nghị của HLV Verbeek nhưng KFA cho biết họ đang cân nhắc việc tìm người kế nhiệm HLV Verbeek.

Tuy nhiên, dư luận cũng như các cầu thủ Hàn Quốc lại rất ủng hộ HLV Verbeek và chỉ vài giờ sau khi tin tức về nguyện vọng muốn ra đi trước thời hạn của HLV Verbeek được loan ra, website của KFA phải hứng chịu một trận “bão” e-mail lên tới xấp xỉ 1.000 thư, trong đó 80% ý kiến phản đối việc KFA dự tính chấp thuận đơn nghỉ việc của HLV Verbeek.

Một CĐV có tên Kim Young-kyun viết: “Với đội hình thiếu vắng những trụ cột như Park Ji-sung, Lee Young-pyo, Seol Gi-hyun và Kim Nam-il, tuyển Hàn Quốc vẫn chơi rất tuyệt. Đặc biệt, hàng thủ của chúng ta đã chơi tốt hơn nhiều và qua giải này đã xuất hiện một loạt tài năng mới như Oh Beom-seok, Yeom Ki-hoon, Kim Jung-woo và Lee Keun-ho”.

Không chỉ có CĐV Hàn Quốc mà ngay cả các cầu thủ xứ Hàn cũng lên tiếng bảo vệ ông thầy của mình. Tiền vệ Lee Chun-soo phát biểu: “Không ai hiểu rõ cầu thủ Hàn Quốc chúng tôi như Verbeek. Tất cả các cầu thủ đều nhất trí đề nghị KFA nên giữ chân HLV Verbeek.

Mọi người cứ chỉ trích chiến thuật mà HLV Verbeek áp dụng cho tuyển Hàn Quốc nhưng ngay cả khi HLV Guus Hiddink còn nắm quyền thì chúng tôi cũng chơi như vậy. Việc Hàn Quốc không thể giành chức vô địch ASIAN Cup 2007 là lỗi của cầu thủ chúng tôi chứ không phải HLV”.

Còn tiền đạo Lee Keun-ho cũng phụ họa: “Chiến thuật cũng như phương pháp huấn luyện của Verbeek đều rất tốt. Việc Hàn Quốc không có mặt ở trận chung kết không phải là trách nhiệm của riêng HLV mà chúng tôi cũng phải liên đới”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.