Đức giành giải ba trong một trận đấu cống hiến

Đức giành giải ba trong một trận đấu cống hiến
TPO - Hai cú sút xa thành bàn từ một vị trí, một cú sút phạt buộc đối thủ đá phản lưới nhà, tiền vệ trẻ Bastian Schweinsteiger là ngôi sao trong trận chủ nhà Đức thắng Bồ Đào Nha 3-1 để giành HCĐ World Cup 2006.
Đức giành giải ba trong một trận đấu cống hiến ảnh 1
Chủ nhà Đức chia tay đẹp

Trong lịch sử, các trận đấu tranh  giải ba thường diễn ra không mấy hấp dẫn khi mà tham vọng lớn nhất giành quyền vào chung kết đã tan vỡ trước đó.

Tuy nhiên, trận đấu tranh giải ba World Cup 2006 giữa chủ nhà Đức và Bồ Đào Nha đã mang một sắc thái mới.

Đội bóng Đức muốn có một cái gì đó để kết thúc giải đấu, mở ra một thời kỳ thành công cho tuyển Đức trong giai đoạn trẻ hỏa dưới bàn tay của Klinsmann.

 HLV Scolari cũng muốn kết thúc giải đấu bằng một danh hiệu để khẳng định rằng cuộc cách mạng của ông tại đội tuyển Bồ Đào Nha là hoàn toàn đúng đắn.

Chính vì thế hai đội đã tiến công không ngừng nghỉ, cống hiến một thứ bóng đá hấp dẫn vào loại nhất từ đầu giải đến nay.  Khung thành của Kahn và Ricardo luôn nằm trong tình trạng báo động cao nhất.

- Đức - Bồ Đào Nha: 3-1

- Cầu thủ xuất sắc nhất trận: 
Bastian Schweisteiger (Đức)

Ngay phút thứ 5, đội chủ nhà có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Từ đường đá phạt bên cánh phải, hậu vệ Bồ Đào Nha phá bóng giải vây đúng vào vị trí của  Kelh đứng đón lõng ở ngoài. Tuy nhiên, cú vôlê ở ngay cự ly chỉ khoảng 13m trong tư thế thoải mái của tiền vệ này lại đi chệch cọt dọc trong gang tấc.

Bồ Đào Nha trả lời bằng đường lên bóng nhanh ở phút thứ 15, tiền vệ Simao – người thay thế Figo trong trận này đã có đường chọc khe tinh tế tạo điều kiện cho Pauleta phá bẫy việt vị băng xuống ben canh trái. Song cú bẻ lòng chân phải vào góc xa của tiền đạo đội trưởng này lại không thắng được đội trưởng thủ môn Kahn của chủ nhà.

Rồi đến phút 20, sau khi đảo bóng ngược trở lại qua sự truy cản của Maniche, Kehl tung bấm bóng không mạnh nhưng khá hiểm bằng chân trái. Thủ môn Ricardo dù đã lên hơi cao, nhưng kịp tung người hết cỡ  đẩy bóng đi vọt xà.

Đức giành giải ba trong một trận đấu cống hiến ảnh 2
Schweisteiger (7) là người hùng của tuyển Đức

Phút 24, cú sút phạt của Podolski bằng chân trái cực mạnh, thủ môn Ricardo rất khó khăn mới đấm bóng ra dù bóng đi đúng vào vị trí của anh.

Bồ Đào Nha đáp trả bằng cú xoay người lốp bóng của Deco ở phút 30, nhưng khi Kahn đã đứng nhìn, thì bóng lại bay hơi cao so với điểm nối xà ngang cột dọc. Một tình huống cho thấy sự tinh tế chọn lựa vị trí của tiền vệ nhỏ con này. Và đây cũng là tính huống đáng chú ý cuối cùng trong 45 phút đầu tiên sôi nổi.

Bước vào hiệp hai, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi, hai đội vẫn thay nhau bắn phá khung thành Kahn và Ricardo. Tuy nhiên, khi Bồ Đào Nha tăng tốc đầu hiệp chưa có hiệu quả thì chủ nhà Đức đã có được bàn thắng bằng tình huống xuất thần của Schweinsteiger.

Sau khi cầm bóng từ cánh trái, tiền vệ trẻ mới 22 tuổi này đã đi bóng ngang trước vòng cấm Bồ Đào Nha thoát tầm truy cản của  hai hậu vệ đối phương. Trong tư thế không còn ai kèm, tiền vệ đảm đương vai trò nhạc trưởng thay Ballack bị chấn thương này đã tung cú sút bóng xoáy, và do bị khuất tầm nhìn nên thủ môn Ricardo đã không thể cản phá dù bóng đi ngay trên đầu của anh.

Kết thúc World Cup 2006:

- Tranh nhất nhì: Italia - Pháp (9/7)

- HCĐ: Đức

- Thứ 4: Bồ Đào Nha

Sau bàn thắng này, tinh thần của chủ nhà Đức lên rất cao nên chỉ sau đó 5 phút, họ đã có được bàn thắng thứ hai. Phút 61, từ pha đá phạt bên cánh trái của chính tiền vệ Schweisteiger, tiền vệ Bồ Đào Nha Petit trong nỗ lực cản phá bóng đã đá phản  lưới nhà. Cú đá phản lưới nhà lần thứ 4 trong World Cup lần này đã đưa Đức vươn lên dẫn trước 2-0.

Sau bàn thua này, lập tức Bồ Đào Nha đã có cơ hội rút ngắn tỷ số, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Kahn đã không cho phép Deco ghi bàn từ cú sút rất nguy hiểm bằng chân phải ngoài vòng cấm.

Và khi trận đấu trôi về những phút cuối, Bồ Đào Nha dồn lên tấn công, thì trong một pha phản công nhanh, đội tuyển Đức đã có bàn thắng thứ 3.

Đức giành giải ba trong một trận đấu cống hiến ảnh 3
Bàn danh dự của Nuno Gomes

Một lần nữa Schweinsteiger lại có bóng bên canh trái rồi đã đi bóng ngang trước vòng cấm Bồ Đào Nha trước khi tung cú sút bằng má ngoài chân phải như bàn thắng mở tỷ số.

Lần này thủ môn Ricardo đã biết được hướng bóng, tuy nhiên do quỹ đạo bóng quá hóc hiểm nên Ricardo dù đã bay người hết cỡ cũng không thể cản phá. Phút 78, tỷ số là 3-0 cho chủ nhà Đức.

Trong những phút cuối, tấn công không biết mệt mỏi của đội tuyển Bồ Đào Nha đã được đên đáp bằng bàn thắng an ủi ở phút 86. Sau khi vào thay người, Figo đã có pha đi bóng bên cánh phải sở trường rồi lật cánh như đặt vào vòng cấm để tiền đạo vào thay người Nuno Gomes bay người đánh đầu tung lưới thủ môn Kahn. 3-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Vậy là World Cup 2006 đã kết thúc với chủ nhà bằng một niềm vui, đó là tấm HCĐ. Còn Bồ Đào Nha chưa có niềm vui trọn vẹn, nhưng sự cống hiến của trong cả giải đấu Bồ Đào Nha cũng đáng được tôn trọng và ngẩng cao đầu về nước.

Đội hình ra sân:

Đức: Kahn, Jansen, Nowotny, Metzelder, Lahm, Schneider, Kehl, Frings, Schweinsteiger  (79 Hitzlsperger), Klose (64 Neuville), Podolski (71 Hanke)

Bồ Đào Nha: Ricardo, Ferreira, Ricardo Costa, Meira, Nuno Valente (69 Nuno Gomes), Costinha  (45 Petit), Maniche, Deco, Ronaldo, Pauleta (77 Figo), Simao

MỚI - NÓNG