Đức hạ gục Nga, Bồ Đào Nha hòa tại Thụy Điển

Đức hạ gục Nga, Bồ Đào Nha hòa tại Thụy Điển
TPO - Chủ nhà Đức vượt qua Nga 2-1 để vươn lên ngôi đầu bảng 4, còn tại trận thư hùng của bảng 1 chủ nhà Thụy Điển và đội khách Bồ Đào Nha kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Đức hạ gục Nga, Bồ Đào Nha hòa tại Thụy Điển ảnh 1

Lukas Podolski mở màn chiến thắng cho tuyển Đức. Ảnh: UEFA

Tiền đạo Lukas Podolski và đội trưởng Michael Ballack đã ghi 2 bàn chỉ trong 28 phút đầu tiên giúp chủ nhà Đức thi đấu khá thoải mái khi tiếp Nga tại Dortmund.

Vì thế, dù tiền vệ Andrei Arshavin có gỡ lại cho đội khách một bàn ở phút 51, nhưng Đức vẫn giành thắng lợi chung cuộc và hiện đứng đầu bảng 4 với 7 điểm sau 4 trận.

"Chúng tôi đã thi đấu tập trung trong hiệp một nhưng gặp nhiều khó khăn trong hiệp hai và nếu Nga gỡ hòa thì điều đó thật không xứng đáng" - Đội trưởng Ballack nói sau trận đấu.

Ở trận đấu cùng bảng, đội tuyển xứ Wales đã nhảy lên thứ hai với 6 điểm sau khi đánh bại Liechtenstein 2-0. Phần Lan lên thứ ba với trận thắng Azerbaijan 1-0, còn Nga tụt từ thứ hai xuống thứ tư.

Đức hạ gục Nga, Bồ Đào Nha hòa tại Thụy Điển ảnh 2

Ronaldo (phải) trở lại, Bồ Đao Nha vẫn không thắng. Ảnh: UEFA

Còn tại bảng 1, dù có sự trở lại của tiền vệ Cristiano Ronaldo nhưng Bồ Đào Nha vẫn không thể ghi bàn khi làm khách tại Thụy Điển và chấp nhận ra về với trận hòa 0-0.

Tận dụng cơ hội này, Đan Mạch leo lên dẫn đầu bảng với 7 điểm sau trận thắng Malta 3-0, do hơn 2 điểm so với Thụy Điển và 3 điểm so với Bồ Đào Nha, Hungary và Albania. Albani đã mất ngôi đầu sau trận thua 0-2 tại Hungary.

Tại bảng 9, Hà Lan tiếp tục thể hiện rõ sức mạnh khi hai siêu dự bị Joris Mathijsen và Klaas-Jan Huntelaar lập công để đánh bại Iceland 2-0 trên sân nhà Rotterdam dù vắng mặt tới 7 cầu thủ chủ chốt vì chấn thương.

Hà Lan đang hơn 2 điểm so với Scotland, đội hòa 0-0 trên sân nhà trước Na Uy.

Còn tại bảng 3, cơ hội giành quyền tham dự World Cup của CH Séc đã trở nên mong manh hơn sau trận thua 1-2 trước đội đang dẫn đầu bảng Ba Lan. Như vậy, họ đã thua các đội dẫn đầu đến 6 điểm.

Slovenia đánh bại Bắc Ireland 2-0 để cùng đứng đầu với 7 điểm. Còn Slovakia giành thắng lợi 3-1 tại San Marino đứng ngay sau với 6 điểm.

Theo quy định chỉ có đội nhất bảng sẽ giành quyền vào thẳng World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi, các đội nhì bảng sẽ thi đấu playoff.

MỚI - NÓNG