Đức lên ngôi, Mỹ và Nauy thất bại cay đắng

Đức lên ngôi, Mỹ và Nauy thất bại cay đắng
TP - Olympic Mùa đông 2006 ở Turin sẽ là một kỷ niệm khó quên cho người Đức khi họ xuất thần vươn lên giai đoạn cuối giành ngôi nhất toàn đoàn.
Đức lên ngôi, Mỹ và Nauy thất bại cay đắng ảnh 1
Màn trình diễn lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông 2006

Trong số 2.350 khán giả của buổi lễ bế mạc bế mạc đầy màu sắc rạng sáng 27/2 tại SVĐ Olympico, có sự hiện diện của ngôi sao nhạc pop Mỹ Latin Ricky Martin cùng giọng ca opera Italia lừng danh Andrea Bocelli.

Theo truyền thống TVH, Chủ tịch Rogge đã trao lại lá cờ Olympic cho ông Sam Sullivan - thị trưởng Vancouver  của Canada,  thành phố đăng cai TVH mùa đông tiếp tới lần thứ 21 năm 2010. 

Đổi ngôi ngoạn mục

Olympic Mùa đông 2006 ở Turin sẽ là một kỷ niệm khó quên cho người Đức khi họ xuất thần vươn lên giai đoạn cuối giành ngôi nhất toàn đoàn, vượt qua những đối thủ sừng sỏ và tiềm năng như Mỹ, Áo hay kể cả nước chủ nhà Italia.

Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đã gửi điện chúc mừng nhiệt liệt tới đoàn VĐV nhà, đặc biệt là VĐV Michael Greis - người lập “hattrick”giành 3 huy chương vàng ở nội dung trượt tuyết bắn súng.

Tổng cộng đoàn Đức đã đoạt 29 huy chương các loại trong đó có 11 HC vàng, bất ngờ vượt qua đội Mỹ với 9 HCV (trong tổng số 25 HC).

Đội Áo giàu truyền thống chỉ xếp thứ ba trong bảng xếp hạng trong khi chủ nhà Italia chấp nhận vị trí thứ chín. Thất vọng nhất là Na Uy vô địch toàn đoàn TVH 2002 đã ê chề tụt xuống tới vị trí thứ 13.

Chiến thắng vinh quang bất ngờ của đoàn VĐV Đức đến cùng thất bại nặng nề của đoàn Mỹ  với những giọt nước mắt cay đắng của  hai VĐV Bode Miller (trượt ván) và Chad Hedrick (trượt băng tốc độ) - những niềm kỳ vọng lớn lao của Mỹ trước ngày đến Turin.

Miller phải ra về tay trắng trong khi Hedrick tan vỡ giấc mộng 5 HC vàng chỉ đoạt được vẻn vẹn 1 HC vàng. Olympic mùa đông 2010 sẽ là thời điểm hứa hẹn sự bùng nổ của chủ nhà Canada bởi tại Turin, họ đã lập thành tích tốt nhất trong lịch sử với tổng số 24 HC, trong đó có 7 HC vàng.

Bê bối doping

Cuộc đổi ngôi ngoạn mục cùng những kỷ lục mới ở Turin 2006 phần nào bị u ám bởi vụ vây ráp doping chưa từng có của cảnh sát nước chủ nhà Italia.

Trong khi các VĐV Áo đang miệt mài tranh tài trên các đường trượt băng và trượt tuyết thì sự hiện diện của cựu HLV môn trượt tuyết băng đồng Walter Mayer, nhân vật đang thụ  án kỷ luật của IOC từ năm 2002, tại Turin đã làm bùng lên mối nghi ngờ về việc đoàn Áo sử dụng doping có hệ thống.

Cuộc vây ráp chưa từng có cách đây hơn một tuần của cảnh sát Italia vào khu nhà ở của đoàn Áo đã phát hiện ra một số ống tiêm chích cùng một thiết bị truyền máu rất khả nghi. IOC đã tạm thời không làm to vụ này, và chủ trương chỉ bắt đầu xử lý khi TVH Turin kết thúc.

Đã có 2 VĐV Áo trốn khỏi đoàn vì lo bị cảnh sát chống doping Italia bắt giữ. Trong khi đó chuyện bi hài xảy đến với HLV tai tiếng Mayer, ông này đã phải nhập viện một bệnh viện tâm thần để điều trị sau khi hấp tấp lái xe chạy trốn về Áo và đâm thẳng vào một hàng rào chắn đường của cảnh sát giao thông.

Dù vậy, ngoài vụ bê bối doping với đoàn Áo, cả Thế vận hội Turin chỉ có duy nhất trường hợp bị tước HC và đuổi về nước. Đó là nữ VĐV trượt tuyết băng đồng người Nga Olga Pyleva có xét nghiệm dương tính với các dược chất bị cấm và suýt bị truy tố theo pháp luật Italia.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.