Đức thua Pháp, tội lỗi đổ lên đầu Schweinsteiger

Tình huống Schweinsteiger để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến Đức phải nhận một quả phạt đền.
Tình huống Schweinsteiger để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến Đức phải nhận một quả phạt đền.
TPO - Trả lời báo chí sau khi Đức thua Pháp ở bán kết EURO 2016, thủ thành Manuel Neuer bóng gió cho rằng chính quả penalty phải nhận ở cuối hiệp 1 là nguyên nhân khiến “Cỗ xe tăng” bại trận.
Rạng sáng qua, Đức gặp Pháp trong trận bán kết EURO 2016. Nhờ lực lượng đồng đều hơn, Đức đã tạo ra thế trận trên cơ so với Pháp và cầm bóng nhiều hơn. Thế nhưng 2 sai lầm ở hàng thủ đã khiến họ phải trả giá đắt. Đầu tiên là tình huống Bastian Schweinsteiger lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 45, khiến Đức phải chịu quả penalty trước khi Antoine Griezmann dễ dàng mở tỷ số cho Pháp. 
Tới phút 72, Paul Pogba tạt bóng vào trong vòng cấm Đức, thủ môn Manuel Neuer băng ra nhưng bắt bóng không dính. Quả bóng rơi ngay trước chân Griezmann và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 cho Pháp.
Thua chung cuộc 0-2, Đức tan mộng vô địch EURO 2016 và điều này khiến không chỉ CĐV, mà các cầu thủ cũng rất thất vọng. Phát biểu sau trận đấu, thủ thành Manuel Neuer thừa nhận khó nuốt trôi thất bại trước Pháp, đồng thời bóng gió, chính tình huống Đức phải nhận penalty ở cuối hiệp 1 đã thay đổi cục diện trận đấu. Tuy vậy, “Người gác đền” của Bayern Munich lại lờ đi bàn thua thứ 2, khi anh là tác nhân chính tạo ra một sai lầm thảm họa.

“Không có một khoảnh khắc nào tồi tệ hơn khi bạn thua ở những vòng đấu cuối cùng như thế này. Tôi không muốn nói chúng tôi là đội chơi tốt hơn nhưng 2-0 rõ ràng không phải là một kết quả phản ánh đúng thực tế trận đấu. Dĩ nhiên tình huống penalty đã thay đổi tất cả nhưng chúng tôi cũng có cả một hiệp đấu để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Chúng tôi phung phí cơ hội của mình còn người Pháp thì không. Thất bại này thật khó nuổi trôi với chúng tôi”, Neuer cho hay.

Trong khi đó, tờ Bild (Đức) cũng đánh giá sai lầm Schweinsteiger là tệ hại và nghiêm trọng: “Schweinsteiger với tư cách thủ quân phải là tấm gương cho toàn đội. Anh ấy đã để bóng chạm tay một cách không cần thiết và quả penalty đó là rõ ràng. Cay đắng hơn quả 11m đó là bước ngoặt để Đức thua Pháp".

MỚI - NÓNG