Đức treo thưởng lớn cho ngôi vô địch World Cup

Đức treo thưởng lớn cho ngôi vô địch World Cup
TPO - Nhằm khích lệ tinh thần các cầu thủ ở VCK World Cup 2014, LĐBĐ Đức vừa treo mức thưởng cực cao. Theo đó, mỗi cầu thủ sẽ nhận về 300.000 euro nếu Die Mannschaft đăng quang.

Còn tới hơn nửa năm nữa, VCK World Cup 2014 tại Brazil mới khởi tranh, nhưng ngay từ lúc này, LĐBĐ Đức (DFB) đã có những động thái tích cực nhằm khích lệ tinh thần các ngôi sao đội nhà, giúp họ tăng thêm sự quyết tâm khi đến Brazil dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè tới.

Tuyển Đức được treo thưởng hậu hĩnh
Tuyển Đức được treo thưởng hậu hĩnh.

Trong cuộc họp mới nhất giữa DFB với các thành viên ĐTQG Đức, mà đại diện là đội trưởng Philipp Lahm, một bảng thưởng chi tiết đã được thông qua. Theo đó, nếu như Philipp Lahm và các đồng đội có thể vào tới tứ kết, mỗi thành viên sẽ bỏ túi khoảng 50.000 euro tiền thưởng.

Trong trường hợp vượt qua tứ kết và lọt vào bán kết, khoản thưởng sẽ nhân đôi, tức là 100.000 euro. 100.000 euro cũng là mức thưởng mà DFB đã áp ụng cho ĐT Đức tại VCK Euro 2012, nơi họ dừng bước trước Italia. Tất nhiên, người Đức không muốn thành tích ấy lặp lại, họ muốn nhiều hơn thế rất nhiều.

Nếu như “Cỗ xe tăng” vượt qua bán kết và vào tới trận chung kết, khoản thưởng tăng lên thành 150.000 euro cho mỗi cá nhân. Còn trong trường hợp bước lên ngôi cao, tức giúp người Đức giải cơn khát World Cup sau 24 năm, khoản thưởng sẽ lại nhân đôi một lần nữa, tức lên thành 300.000 euro.

“Chúng tôi muốn đội tuyển thi đấu thành công tại VCK World Cup 2014 và nếu các cầu thủ có thể hiện thực hóa điều đó, họ sẽ nhận về những khoản thưởng hậu hĩnh. Đức sở hữu một đội hình chất lượng và sự ủng hộ cuồng nhiệt của các khán giả nhà. Không ai muốn chờ đợi thêm nữa”, Chủ tịch DFB, Wolfgang Niersbach cho biết.

Tại vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, Đức nằm ở bảng C và đã thi đấu rất thành công, thắng 9 và chỉ hòa 1, có 28 điểm, trở thành 1 trong 2 đội có thành tích xuất sắc nhất vòng loại.

Lần gần nhất tuyển Đức lên ngôi vô địch là là vào năm 1990 tại Italia. Người Đức đã chờ đợi 24 năm ròng rã.

Theo Viết
MỚI - NÓNG