Đức trọng dụng 'người hùng World Cup' ở bán kết

HLV Loew lo lắng về tình hình chấn thương của ĐT Đức.
HLV Loew lo lắng về tình hình chấn thương của ĐT Đức.
TPO - Trong bối cảnh nhân sự tan hoang vì chấn thương và thẻ phạt, HLV Joachim Loew của tuyển Đức đành phải trọng dụng “người hùng World Cup” Mario Gotze cho dù màn trình diễn của cầu thủ này tại EURO 2016 khá mờ nhạt.
Vào rạng sáng 8/7 tới, Đức sẽ có trận bán kết với chủ nhà Pháp. Trước trận đấu này, HLV Joachim Loew thực sự đau đầu với vấn đề nhân sự của đội. Ở trận thắng Italia bằng loạt luân lưu 11m, ông mất tới 3 trụ cột. Đầu tiên là Mats Hummels nhận thêm 1 thẻ vàng, đồng nghĩa bị treo giò 1 trận tiếp theo. Tiếp đến là bộ đôi Sami Khedira và Mario Gomez dính chấn thương. Kết luận cách đây 2 ngày cho thấy, cả hai khó có thể bình phục cho trận bán kết.
Trong buổi tập chiều qua, thêm 2 ca chấn thương nữa khiến nhà cầm quân 56 tuổi bất an. Cụ thể, Bastian Schweinsteiger và Benedikt Howedes đã không thể tập luyện cùng các đồng đội. Theo tiết lộ, Schweinsteiger đã dính một chấn thương ở đầu gối trận gặp Italia, còn Howedes gặp vấn đề về thể lực. Cả hai phải ngồi ngoài để các bác sĩ theo dõi.
Trước cơn bão chấn thương và treo giò, HLV Loew buộc phải đặt niềm tin vào những gương mặt dự bị, trong đó có Mario Gotze. Tiền đạo 24 tuổi này đã chơi 3 trận ở EURO 2016, trong đó trận gặp Ukraine đá đủ 90 phút. Tuy vậy, những thể hiện của anh khá mờ nhạt. Trong bối cảnh Gomez sớm phải làm khán giả, HLV Loew sẽ tung Gotze vào đội hình xuất phát ở trận bán kết và hy vọng anh sẽ tỏa sáng như ở chung kết World Cup 2014 (ghi bàn thắng duy nhất).
Ở hàng tiền vệ, Emre Can và Julian Weigl nhiều khả năng sẽ đá cặp cùng nhau. Trong khi ở tuyến dưới, Joshua Kimmich sẽ được đẩy vào đá trám vị trí của Hummels... HLV Loew hy vọng, những sự thay đổi mang tính bắt buộc sẽ không khiến khả năng vận hành lối chơi của Đức bị ảnh hưởng quá nhiều.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.