Dùng cả 2 tay cản bóng vì sợ đau, Paul Pogba bị chỉ trích thậm tệ

Paul Pogba dùng cả 2 tay để cản bóng, che mặt.
Paul Pogba dùng cả 2 tay để cản bóng, che mặt.
TPO - Ngôi sao Paul Pogba đã bị giới mộ điệu chỉ trích thậm tệ khi khiến M.U chịu phạt đền do… sợ đau.

Trong trận đấu giữa M.U và West Ham ở vòng 37 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay, đội chủ nhà cần chiến thắng để nắm quyền chủ động trong cuộc đua giành vé dự Champions League với Chelsea và Leicester City. Tuy nhiên, trong lúc chưa tìm được bàn thắng, M.U đã chịu bàn thua rất vô duyên ở phút 45+1.

Từ tình huống phối hợp đá phạt của West Ham, Declan Rice sút bóng cực mạnh. Trái bóng bay thẳng vào vị trí Paul Pogba đang đứng và tiền vệ này phản xạ rất nhanh để đưa cả 2 tay ra… che mặt. Đáng tiếc cho Pogba khi anh đứng trong vòng cấm và cánh tay đưa ra quá xa. Cho dù trọng tài Paul Tierney không thổi phạt ngay, nhưng tổ VAR xác định Pogba đã phạm lỗi sau khi xem kỹ lại tình huống và thổi phạt đền cho West Ham.

Trên chấm 11m, Antonio dễ dàng ghi bàn mở tỉ số cho West Ham. Rất may cho Pogba khi sai lầm của anh không khiến M.U thất bại, bởi lẽ Greenwood kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho họ trong hiệp 2. Mặc dù vậy, ngôi sao người Pháp vẫn phải chịu rất nhiều chỉ trích từ giới mộ điệu.

Bình luận trên Sky Sports, cựu đội trưởng M.U Gary Neville cho rằng Pogba đã có một hành động “rác rưởi”. Neville ngao ngán nói: “Một pha xử lý rác rưởi từ cậu ấy. Quá tồi tệ, một quả phạt đền đáng xấu hổ”.

Tương tự như vậy, một huyền thoại khác của M.U là Evra cho rằng Pogba đã phạm sai lầm lớn. Cựu hậu vệ người Pháp nói: “Paul Pogba đã phạm sai lầm lớn. Tất cả người hâm mộ M.U đều muốn thấy cậu ấy đổ máu, thậm chí là vỡ mũi vì quả bóng đó, nhưng cậu ấy lại chọn cách an toàn cho bản thân”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.