Dừng nhận công văn mua vé trận VN-Arsenal

Dừng nhận công văn mua vé trận VN-Arsenal
TP - Do số lượng công văn đặt mua vé vượt quá con số dự tính của BTC, từ 17h chiều qua 25/6, VFF đã dừng việc nhận đặt mua vé của các đơn vị qua đường công văn.

> Trận Việt Nam - Arsenal: Có nơi xin mua hàng trăm vé!

BTC dự kiến trả vé trong hai ngày 4 và 5/7 tại trụ sở VFF. Đơn vị được thông báo số lượng vé mua và tổng giá trị tiền vé khi đến LĐBĐVN nộp tiền và nhận vé phải mang theo giấy giới thiệu, chứng minh thư bản gốc và kèm bản photo để BTC lưu giữ.

Sau khi bán vé qua đường công văn, BTC sẽ tiếp tục bán qua cổng đài 1080 và bán vé trực tiếp tới tay người hâm mộ. Cụ thể, sẽ có 1.000 vé được phát hành qua tổng đài điện thoại 1080 Hà Nội trong ngày 7/7.

Cũng trong ngày này, kênh bán vé trực tiếp trên sân Mỹ Đình sẽ khoảng hơn 10.000 vé tới người hâm mộ. Thời gian bán vé từ 7h00 sáng ngày 7/7/2013 cho tới 16h00 cùng ngày hoặc khi vé được bán hết trước 16h00.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.