Đừng vội vàng với Công Phượng

Đừng vội vàng với Công Phượng
TP - Phong độ của Công Phượng đang bị đặt dấu hỏi trước thềm trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022.

Lý do bởi tiền đạo xuất thân từ Học viện HAGL-JMG đang phải dự bị thường xuyên ở Sint Truidense (Bỉ). Mới đây, HLV Park Hang Seo cũng thừa nhận, ông có phần lo lắng về phong độ của anh bởi việc không được ra sân thường xuyên. Trước đó, khá nhiều ý kiến đã cho rằng bầu Đức nên để Công Phượng trở lại V-League.

Sự lo lắng của ông Park Hang Seo là không thừa, một cầu thủ muốn duy trì được cảm giác thi đấu tốt cần thường xuyên được ra sân. Tuy nhiên, cách nghĩ tiêu cực khi đánh giá về việc xuất ngoại của các cầu thủ Việt Nam lại không chính xác. Mới đây thôi khi Đoàn Văn Hậu không được ra sân ở trận đấu của Heerenveen với Utrecht, lập tức đã lại có những bình luận mang hàm ý mỉa mai nhằm vào hậu vệ CLB Hà Nội.

Ở mùa giải này, Sint Truidense theo tìm hiểu, đang có tới 5 cầu thủ châu Á trong đội, gồm 3 người đến từ Nhật Bản, 1 cầu thủ Hàn Quốc và Công Phượng là thứ 5. Tiền đạo Lee Seung Woo, một sản phẩm của “lò” Barcelona, cũng đang trong cảnh liên tục ngồi ngoàn sân như Công Phượng, thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Ito Tatsuya, chơi nổi bật trong màu áo tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2019 cũng đang chật vật tìm chỗ đứng. Trước khi đến Sint Truidense với giá 1,5 triệu euro (khoảng 38 tỉ đồng), Tatsuya từng khoác áo Hamburger SV ở giải hạng hai Đức.

Thế thì cơ sở nào để một cầu thủ Việt Nam đòi hỏi được nghiễm nhiên ra sân ở giải VĐQG một nước mạnh như Bỉ ở châu Âu? Hãy tin rằng với các cầu thủ Việt Nam như Công Phượng hay Đoàn Văn Hậu, được làm quen với môi trường bóng đá phát triển châu Âu luôn là trải nghiệm quý.

MỚI - NÓNG