Được miễn tố: Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói gì?

Được miễn tố: Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói gì?
TP - “Tôi cảm thấy vui và đã thông báo cho các thành viên trong gia đình”, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh tâm sự ngắn gọn sau khi Viện KSNDTC miễn tố ông Vinh trong vụ tiêu cực trọng tài bóng đá.
Được miễn tố: Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói gì? ảnh 1

Ông Nguyễn Thành Vinh ngày còn làm trợ lý cho HLV A.Riedl. Ảnh: Phạm Yên

Ông đã nhận được quyết định đình chỉ bị can của Viện KSNDTC?

Tôi chưa nhận được nhưng luật sư của tôi đã nhận được văn bản này rồi. Chắc là ít hôm nữa quyết định của Viện KSNDTC sẽ gửi về Nghệ An, nơi tôi cư trú.

Cảm xúc của ông thế nào?

Tôi cảm thấy vui. Trước đó, tôi đã kiến nghị lên Viện KSNDTC và cơ quan điều tra 9 vấn đề.

Trong đó tôi nói rõ: Bản thân tôi không chủ trương bàn bạc việc hối lộ trọng tài; Thời gian trước, trong và sau khi kết thúc trận đấu giữa NHĐA-Thép Pomina và Tôn Hoa Sen Cần Thơ, tôi không thoả thuận với bất cứ trọng tài nào trong tổ điều hành trận đấu cuối cùng của giải để làm lợi cho đội của mình…

Và Viện KSNDTC cũng cho rằng không có cơ sở khẳng định điều này.

Sức khoẻ của ông hiện tại ra sao?

Sau khi được tại ngoại, tôi ở nhà nghỉ ngơi chứ không đi đâu xa, thỉnh thoảng ghé thăm bạn bè, thăm những người thầy cũ.

Hồi còn làm HLV tôi cân nặng 72kg, sau đó sút mất gần chục cân. Bây giờ sức khoẻ khá ổn định, tôi đã tăng cân trở lại.

Cảm ơn ông. 

Quang Long
thực hiện

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.