Được tăng lương, Rooney lập tức 'khai hỏa'

Rooney tri ân M.U bằng bàn thắng vào lưới Crystal Palace.
Rooney tri ân M.U bằng bàn thắng vào lưới Crystal Palace.
TPO - Chỉ ít giờ sau khi ký vào bản hợp đồng gia hạn tới 2019 với M.U và nhận mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần, Rooney lập tức đền đáp lại sự tin tưởng của Ban lãnh đạo bằng 1 bàn thắng, qua đó giúp “Quỷ đỏ” thắng 2-0 trước Crystal Palace vào sáng nay.

Rạng sáng qua (theo giờ Việt Nam), Wayne Rooney đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5,5 năm với M.U (tới tháng 6.2019), đồng thời nhận mức lương mới lên tới 300.000 bảng tuần. Tương lai của R10 giờ đã được đảm bảo lâu dài. Không còn có chuyện anh dứt áo rời Old Trafford để gia nhập Chelsea, Real Madrid, PSG hay Bayern Munich…

Việc Ban lãnh đạo M.U “trao tặng” cho Rooney bản hợp đồng 5,5 năm và mức lương thuộc hàng cao nhất trong giới cầu thủ, chính là một sự tin tưởng tuyệt đối mà họ dành cho anh. Cũng gần như ngay lập tức, “R10” đã có một hành động ý nghĩa để tri ân lại sự tin tưởng ấy, đồng thời cũng là cách mà anh đánh dấu bản hợp đồng “siêu khủng” với “Quỷ đỏ”.

Rạng sáng nay, M.U có chuyến làm khách tới Crystal Palace, Rooney đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 68 – một cú vô-lê không thể cản phá. Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U.

Trước đó ít phút, Quỷ đỏ được hưởng 1 quả phạt đền do Chamakh phạm lỗi với Evra trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Van Persie không mắc sai lầm nào để tỉ số cho M.U.

Với chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace, M.U đã chấm dứt mạch 3 trận không biết tới niềm vui tại Premier League, đồng thời vượt qua Everton để chiếm vị trí thứ 6 trên BXH.

Vào giữa tuần tới, M.U sẽ tới Hy Lạp để gặp Olympiakos trong trận lượt đi vòng knock-out Champions League. Chiến thắng trước Crystal Palace chính là một cú chạy đà hoàn hảo.

Một thông tin thêm về Rooney. Với bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 vào lưới Crystal Palace, Rooney đã nâng tổng số bàn thắng mà mình ghi được cho M.U lên con số 209 (431 trận). Giờ thì anh chỉ còn kém thành tích của Jack Rowley (1937-55), người xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách những cây làm bàn xuất sắc nhất lịch sử Quỷ đỏ, đúng 2 bàn thắng nữa.

MỚI - NÓNG