Đương kim vô địch Olympic giải nghệ vì bị buộc xin lỗi

Đương kim vô địch Olympic giải nghệ vì bị buộc xin lỗi
TP - Nhà ĐKVĐ Olympic nội dung đôi nữ môn cầu lông của Trung Quốc, Yu Yang, đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu chỉ vài giờ sau khi bị loại khỏi Olympic London 2012 và bị lãnh đạo Trung Quốc buộc xin lỗi vì thiếu tinh thần thi đấu.

> Trung Quốc chưa hết gây tranh cãi

Trọng tài nhắc nhở Yu Yang (trái) phải thi đấu với tinh thần thể thao. Ảnh: AP
Trọng tài nhắc nhở Yu Yang (trái) phải thi đấu với tinh thần thể thao. Ảnh: AP.

“Đây là giải đấu cuối cùng của tôi. Tạm biệt LĐ cầu lông thế giới, tạm biệt môn cầu lông yêu quý của tôi”, cây vợt 26 tuổi số một thế giới nội dung đôi nữ đã viết như vậy trên tiểu blog Weibo phổ biến ở Trung Quốc.

Yu Yang cho rằng các cây vợt đã không có lỗi khi tìm cách lách luật để có cơ hội tiến xa lớn nhất và than thở: “Họ đã hủy hoại giấc mơ của chúng tôi một cách tàn nhẫn. Đó là điều không thể tha thứ”.

Các quan chức thể thao Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về quyết định bỏ cuộc chơi của Yu Yang. Ở đất nước đông dân nhất thế giới này, sự nghiệp của những VĐV hàng đầu, bao gồm cả việc từ giã sàn đấu của họ, thường được giới hữu quan kiểm soát cẩn thận.

Tân Hoa xã đưa tin rằng lãnh đạo Trung Quốc đã lệnh cho Yu Yang, người đánh cặp với cô Wang Xiaoli và lãnh đạo đội tuyển cầu lông Trung Quốc phải đưa ra lời xin lỗi công khai, sau khi bộ đôi này cùng hai đôi Hàn Quốc và một đôi Indonesia bị loại khỏi Olympic vì cố tình thua để có sự phân cặp thuận lợi hơn ở vòng sau.

Tại anh, tại ả

HLV trưởng ĐT cầu lông Trung Quốc Li Yongbo thì cho rằng thái độ thi đấu của các cây vợt đã phản ứng sự khiếm khuyết trong luật thi đấu mới và rằng không hối tiếc về cách chơi của các cây vợt dù gây phản ứng tiêu cực từ khán giả và BTC.

“Điểm cốt lõi là chúng tôi đã hành xử thiếu chuyên nghiệp khi mà các VĐV không coi mỗi trận đấu đều phải nghiêm túc như nhau”, ông Li nói với Tân Hoa xã.

Thực tế, ngay khi LĐ cầu lông thế giới công bố thể thức thi đấu mới từ đầu năm, nó đã nhận được nhiều cảnh báo về khả năng gây ra sự cố, trong đó cây vợt người Anh Gail Emms, giành HCB đôi nam nữ tại Olympic 2004, bình luận: “Ngay khi tôi biết về thể thức thi đấu vòng bảng 6-7 tháng trước, tôi đã nói ‘Rồi xem mọi người sẽ tìm cách dàn xếp kết quả’. Tôi biết điều đó sẽ xảy ra”.

Và sự cố bắt đầu khi đôi Đan Mạch bất ngờ đánh bại đôi hạt giống số hai của Trung Quốc, có nghĩa đôi số một-Yu Yang và Wang Xiaoli, sẽ đụng độ cặp đôi đồng hương ngay vòng loại trực tiếp nếu họ đứng đầu vòng bảng.

Dĩ nhiên, Yu Yang và đồng đội chọn cách...thua trận trong một trận đấu không còn ý nghĩa để tránh cặp đồng hương, và hai đôi Hàn Quốc cùng một đôi Indonesia nhiệt liệt hưởng ứng cách chơi như vậy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG