'Duyên nợ' trọng tài chung kết lượt đi AFF Cup với tuyển Việt Nam

Trọng tài Chris Beath điều hành trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ảnh: Vnexpress
Trọng tài Chris Beath điều hành trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ảnh: Vnexpress
TPO - Đến sát giờ thi đấu, vị trọng tài bắt chính trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018 giữa tuyển Malaysia và tuyển Việt Nam mới lộ diện. Đó là Christopher James Beath của Australia. Trợ lý của ông là Ronnie Koh Min Kiat người Singapore và Bangbang Syamsudar người Indonesia.

Cái tên Christopher James Beath (tên thường gọi là Chris Beath) không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Vị trọng tài 34 tuổi người Australia này đã mang lại quá nhiều kỷ niệm buồn và được xem là “hung thần” của các đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây.

Năm 2015, Chris Beath bắt chính trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Iraq ở Mỹ Đình, thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Trọng tài người Australia đã thổi quả phạt đền tranh cãi ở phút 90+5 khiến tuyển Việt Nam bị đối thủ gỡ hòa 1-1.

Đến đầu năm nay, vẫn là  Chris Beath thổi phạt đền cực kỳ khó hiểu cho U23 Iraq trong trận đấu với U23 Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á. Đó là thời điểm U23 Việt Nam đang dẫn trước đối thủ 1-0 và hừng hực khí thế nhưng bị gỡ hòa đầy lãng nhách.

Tuy vậy, bất chấp việc Chris Beath xử ép, những Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường cùng đội U23 Việt Nam vẫn xuất sắc cầm hòa U23 Iraq 3-3 trong 120 phút trước khi giành chiến thắng 5-3 trên chấm 11m, qua đó lọt vào vòng bán kết.

Được biết nghề nghiệp chính của Chris Beath là giám đốc tài chính. Người đàn ông 34 tuổi này chỉ làm trọng tài vì đam mê với trái bóng tròn. Do không có năng khiếu đá bóng nên ông theo đuổi nghiệp trọng tài từ rất sớm. Đến năm 2011, Chris Beath đã đạt chứng chỉ trọng tài FIFA khi mới 27 tuổi.

Trong sự nghiệp cầm còi của mình, Chris Beath không ít lần dính tai tiếng vì những quyết định sai ở giải vô địch quốc gia Australia. Cũng trong năm 2015, CLB Sydney FC từng đệ đơn lên Liên đoàn bóng đá Australia, yêu cầu treo còi ông này. Sau đó, Chris Beath buộc phải xin lỗi Sydney FC để tránh án phạt.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.