El Clasico: Messi đẩy Neymar lên ghế dự bị

Neymar sẽ lại ngồi dự bị ở El Clasico?
Neymar sẽ lại ngồi dự bị ở El Clasico?
TPO - El Clasico cuối tuần này, HLV Tata Martino quyết định sử dụng nguyên bộ ba tiền đạo đã giúp Barcelona hạ Osasuna 7-0. Nghĩa là Messi sẽ vẫn giữ vai trò thống lĩnh, trong khi Neymar sẽ bị buộc phải ngồi dự bị.

Vòng 28 La Liga, Barcelona tiếp Osasuna trên sân nhà Nou Camp. Một bữa tiệc bàn thắng thực sự đã diễn ra. Lionel Messi lập hat-trick, trong khi Alexis Sanchez, Andres Iniesta, Cristian Tello và Pedro mỗi người ghi 1 bàn để giúp đội chủ nhà có chiến thắng đậm đà 7-0.

Chiến quả này giúp Barcelona không bị Real Madrid và Atletico Madrid bỏ xa, đồng thời là một sự chuẩn bị tuyệt vời cho trận El Clasico lượt về. Quan trọng hơn, HLV Martino có vẻ đã tìm ra công thức chiến thắng cho đội bóng xứ Catalan.

Trước giờ bóng lăn, Martino bất ngờ cất cả Neymar và Cesc Fabregas trên băng ghế dự bị. Giải thích cho quyết định của mình, chiến lược gia người Argentina chỉ nói ngắn gọn: Một vài trụ cột cần nghỉ ngơi. Không Neymar, Messi có thêm nhiều đất diễn ở vị trí tiền đạo trung tâm, trong khi Alexis Sanchez và Pedro làm nhiệm vụ hỗ trợ ở hai bên cánh. Còn ở hàng tiền vệ, bô ba tam giác Iniesta - Busquets - Xavi trở lại.

Đúng là Osasuna quá yếu so với Barcelona, nhưng cũng không thể phủ nhận, Barcelona đã chơi một trong những trận đấu thanh thoát nhất kể từ đầu mùa giải, đặc biệt là cá nhân Messi. Không chỉ là chủ nhân của 3 bàn thắng, Quả bóng vàng FIFA 2012 còn có một đường kiến tạo giúp đồng đội lập công, cùng với đó là vô số những pha đi bóng kỹ thuật cũng như dứt điểm nguy hiểm khác.

Thực tế không phải tới bây giờ Martino mới nhận ra rằng, Messi hoặc Neymar chỉ chơi hay mỗi khi người kia không có mặt trên sân. Trong giai đoạn Messi dính chấn thương và nghỉ 2 tháng (từ tháng 11/2013 tới tháng 1/2014), Neymar đã chơi tuyệt hay. Anh có 7 bàn thắng và 5 đường kiến tạo cho Barcelona trong giai đoạn này. Theo chiều ngược lại, ở những trận mà Messi thăng hoa và Barcelona thắng đậm, Neymar thường ngồi dự bị hoặc vào sân trong hiệp 2. Điển hình như ở các trận đấu với Sevilla (4-1), Levante (4-1), Vallecano (6-0) hay Getafe (4-0)...

Rõ ràng khi không phải san sẻ vị trí “người quan trọng nhất”, Messi đã trở lại với thứ bóng đá mê hoặc lòng người của mình. Công thức chiến thắng đã tìm thấy, giờ là lúc mà Martino áp dụng vào nữa mà thôi.

Theo tiết lộ từ Marca, ở trận El Clasico cuối tuần này, Neymar sẽ lại phải ngồi trên băng ghế dự bị để theo dõi Messi thi đấu. Có thể Ban lãnh đạo Barcelona sẽ không vui, nhưng Martino không thể làm khác, nhất là khi Barcelona cần chiến thắng trước Real Madrid để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Chưa kể, cất Neymar cũng là cách để kích thích tinh thần thi đấu của Alexis Sanchez và Pedro. Vị trí của Messi là bất khả xâm phạm, vậy nên cả hai chỉ còn cách đánh bật Neymar khỏi đội hình mới mong chiếm vị trí chính thức. Với tổng cộng 37 bàn thắng, Alexis Sanchez (19 bàn) và Pedro (18 bàn) cho thấy họ hiệu quả hơn hẳn ngôi sao người Brazil khi đá bên cạnh “nhân vật trung tâm” Messi.

MỚI - NÓNG