Eriksson không muốn FA công bố HLV mới

Eriksson không muốn FA công bố HLV mới
TPO - HLV Eriksson đã có cuộc nói chuyện với LĐBĐ Anh để yêu cầu đối tác không nên công bố danh tính tân HLV trưởng đội tuyển Anh trước khi tham dự World Cup 2006.
Eriksson không muốn FA công bố HLV mới ảnh 1
Eriksson khó chịu trước cách làm của FA

Eriksson sẽ ra đi sau khi World Cup 2006 kết thúc, nhưng ông không muốn các cầu thủ quá lo lắng người kế nhiệm là ai. Bởi theo ông, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ khi vừa đá vừa nghe ngóng muốn biết HLV tương lai là ai.

HLV người Thuỵ Điển nói trên The Sun ngày hôm qua: "Tôi đã nói hết với FA, tôi không muốn tới World Cup mà đội tuyển lại có hai HLV. Đó có thể là World Cup cuối cùng của tôi, nên tôi muốn mọi chuyện suôn sẻ theo cách làm của tôi".

Eriksson cũng xác nhận ông sẽ không cố vấn cho LĐBĐ Anh lựa chọn HLV mới. "Tôi đã nói với FA rằng tôi không muốn bị mang tiếng là tìm người không làm được việc, nên tôi không muốn tham gia tìm kiếm hay góp ý".

Cách đây 1 tháng, FA cũng đã thành lập Ban tìm kiếm HLV trưởng bao gồm 3 quan chức đứng đầu với mục đích tìm kiếm người xứng đáng nhất để thay thế Eriksson trong vai trò HLV đội tuyển Anh. Và nhiều khả năng, Ban này sẽ công bố kết quả lựa chọn vào cuối tháng này.

HLV người Hà Lan Guus Hiddink, người đang đồng dẫn dắt PSV Eindhoven và Australia, cùng với HLV của Bolton, ông Sam Allardyce đang là hai ứng cử viên hàng đầu.

Bên cạnh đó, cựu HLV của Celtic ông Martin O'Neill, cũng cho FA thêm sự lựa chọn, hay Scolari của Bồ Đào Nha cũng là một người đáng được trọng dụng.

Mới đây nhất, HLV Capello của Juve cũng đã được báo chí nhắc đến như là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí nóng bỏng này.

An Hà
Theo Ananova

MỚI - NÓNG