Euro 2008: Người Italia chống lại lịch sử

Euro 2008: Người Italia chống lại lịch sử
TPO - Sau khi vô địch World Cup 1982, Italia sa sút và không được dự Euro 1984 tại Pháp. Sau khi vô địch World Cup 2006, Italia lại đối mặt với nguy cơ làm khán giả Euro 2008 nếu thua trận tại Scotland cuối tuần này.

Hiện Italia đang đứng thứ ba tại bảng đấu của mình: thua Scotland 1 điểm và Pháp - 2 điểm. Trong khi Pháp gần như chắc suất thì chiếc vé còn lại là sự tranh chấp giữa Scotland và Italia.

Do chỉ thua đối thủ đúng một điểm nhưng lại còn thi đấu ít hơn một trận nên chỉ cần cầm hòa Scotland thì Italia có thể tự quyết định số phận của mình ở trận đấu cuối cùng sau đó trên sân nhà.

Song không vì thế mà Italia chủ quan trước khi sang làm khách tại Scotland. Tinh thần đó đã được HLV Donadoni quát triệt từ trước và hôm nay đến lượt thủ môn dày dạn kinh nghiệm- đội phó Gianluigi Buffon, lên tiếng khẳng định:

"Trận đấu vào thứ 7 tới với Scotland sẽ là một trong những trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của tôi", thủ thành đoàn quân Azzurri cho biết trên trang chủ UEFA.

Với 79 lần khoác áo đoàn quân Thiên Thanh, nhưng thủ thành 29 tuổi này đang có năm thứ hai liên tiếp không biết đến không khí của các cúp châu Âu do khoác áo Juventus, đội bóng vừa trải qua scandal dàn xếp tỷ số.

Chính vì thế, Buffon không muốn lỡ hẹn với Euro 2008 cùng với đội tuyển Italia. "Tôi thậm chí không muốn nghĩ tới khả năng không vượt qua vòng loại Euro", nhà vô địch World Cup 2006 khẳng định.

"Nếu điều đó xảy ra thì đó là tai họa lớn đối với chúng tôi. Italia là tập thể đoàn kết và sức mạnh. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ không mắc một sai lầm nào trong trận đấu quyết định này”.

“Chúng tôi phải kết thúc trận đấu như 1,5 năm trước"- ý Buffon muốn nói về trận chung kết World Cup 2006 mà Italia đã đánh bại Pháp trên chấm phạt đền để lên ngôi vô địch thế giới lần thứ tư.

Hiện Italia đứng thứ ba bảng B, thua 1 điểm so với đội xếp ngay trên Scotland nhưng còn một trận chưa đấu. Với việc gần như sẽ thắng Quần đảo Faroe trên sân nhà Modena ở lượt đấu cuối, có nghĩa trận hòa tại Hampden Park sẽ giúp Italia đoạt vé dự vòng chung kết từ chính tay Scotland.

Không vì thế mà Italia sẽ vào trận với tâm lý chủ hòa, Buffon cho biết toàn đội đang quyết tâm giành chiến thắng: "Chúng tôi bước vào trận đấu này với tinh thần cao nhất và sẽ giành thắng lợi tại Scotland”.

"Chúng tôi dự tính trước đây là trận đấu khó khăn, trận đấu mà sẽ mang đến phần thưởng vô giá cho đội nào biết tận dụng cơ hội.Chính vì thế sẽ có một bầu không khí căng thẳng tại sân Hampden Park”.

"Scotland muốn giành thắng lợi, bởi đó là trận đấu sinh tử của họ, nhưng cũng là trận đấu rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng Scotland nhưng không sợ đối thủ. Chúng tôi có quá nhiều kinh nghiệm cho những trận đấu như thế này", Buffon tự tin.

Thiên Thanh
Tổng hợp

MỚI - NÓNG