Euro 2012 đã thành công vang dội

Euro 2012 đã thành công vang dội
TPO – Chủ tịch UEFA, Michel Platini đã lên tiếng ca ngợi công tác tổ chức của hai nước đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine đã làm nên một kì Euro 2012 thành công vang dội.
Platini nói Euro 2012 đã thành công vang dội về mặt tổ chức
Platini nói Euro 2012 đã thành công vang dội về mặt tổ chức.

Bất chấp những chỉ trích thậm chí tẩy chay ngay trước khi giải đấu bắt đầu, Euro 2012 vẫn được hai nước đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine tổ chức thành công.

Phát biểu trên trang chủ UEFA. com, Platini cho biết: “Kỳ EURO lần đầu tiên diễn ra ở Đông Âu này là một thành công vang dội.”

Ông cũng ca ngợi nỗ lực của hai nước đồng chủ nhà: “Họ đã chứng minh cho tất cả thấy đủ khả năng tổ chức thành công sự kiện lớn như thế này bất chấp mọi lời chỉ trích. Trên bất kỳ phương diện nào, tôi đều tự hào về họ”.

Platini nhấn mạnh rằng việc có 5 trọng tài điều khiển một trận đấu là một bước đột phá quan trọng: “Hệ thống 5 trọng tài là sự đột phá lớn nhất so với các kỳ EURO trước.

Hệ quả của việc có thêm người giám sát giúp các trận đấu có nhiều bàn thắng hơn. Và đáng kể hơn nữa, đây là giải đấu có nhiều bàn thắng bằng đầu nhất trong các kỳ EURO từ trước đến nay.”

Tuy nhiên, công tác trọng tài vẫn bị chỉ trích khá nhiều đặc biệt là khi từ chối bàn thắng của Ukraine trong trận gặp Anh vì không phát hiện bóng đã qua vạch vôi cầu môn. Đã có những kêu gọi thay vì sử dụng trọng tài nên áp dụng công nghệ mới vào việc xác định này như trong môn tennis đã thực hiện rất thành công.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.