Doanh thu của EURO 2012: kỷ lục tiền thưởng mới

Doanh thu của EURO 2012: kỷ lục tiền thưởng mới
Nếu đạt thành tích toàn thắng ở VCK EURO 2012, nhà vô địch sẽ nhận được 23,5 triệu euro - một kỷ lục mới cho sự hào phóng của UEFA.

> EURO 2012: Sex không bằng bóng đá?

Tổng số tiền thưởng mà UEFA sẽ chi cho các đội tuyển tới Ba Lan và Ukraine tại EURO 2012 lên tới 196 triệu euro, so với 184 triệu của EURO 2008 và 126 triệu euro của EURO 2004.

Chi tiết hơn, mỗi đội tham dự sẽ nhận liền 8 triệu euro. Sau đó là 500.000 euro cho mỗi trận hòa và 1 triệu cho mỗi trận thắng. Lọt vào vòng tứ kết, tiền thưởng sẽ là 2 triệu euro, và cứ thế tăng cho đến 7,5 triệu đi kèm Cúp Bạc vô địch.

Doanh thu của EURO 2012: kỷ lục tiền thưởng mới ảnh 1

UEFA đã rất hào phóng, họ thậm chí sẽ thưởng 1 triệu euro cho đội bóng xếp thứ 3 tại vòng bảng. Đây là một động thái rất thông minh, bởi nó tạo động lực cực lớn cho những đội đã chính thức bị loại trong loạt đấu cuối cùng.

Dù đã bị loại, sẽ không ai muốn "buông" khi được treo trước mắt tới 2 triệu bảng (1 triệu cho đội thắng trận và 1 triệu cho vị trí thứ 3).

UEFA cũng tạo ra thêm một giải thưởng đặc biệt nữa, tặng tiền cho những cầu thủ đạt mốc 100 trận khoác áo đội tuyển quốc gia trong thời gian VCK diễn ra, như một cử chỉ tôn vinh những đóng góp cho bóng đá châu Âu.

Thủ môn Thomas Sorensen của Đan Mạch có lý do để tiếc, khi anh vừa đạt mốc này trong trận giao hữu hồi tháng 2-2012.

Những cầu thủ có khả năng được UEFA vinh danh theo cách này tại EURO 2012 không có nhiều, tính tới trước loạt giao hữu cuối tháng 5 vừa qua chỉ bao gồm Lukas Podolski (95 trận) của Đức, Carles Puyol (99), Xabi Alonso (93) của Tây Ban Nha, Damiel Duff (95) của Ireland, Josip Simunic (93) của Croatia, Oleksandr Shovkovskiy (92) của Ukraine, Andreas Isaksson (91) của Thụy Điển và Ashley Cole (93) của Anh.

LĐBĐ CH Ireland trả nợ nhờ EURO

Doanh thu của EURO 2012: kỷ lục tiền thưởng mới ảnh 2
 

LĐBĐ CH Ireland đang chờ món tiền 8 triệu euro chia cho việc góp mặt tại EURO 2012 như nắng hạn chờ mưa. Năm 2010, họ đứng ra tổ chức một giải đấu giao hữu mang tên Carling Nations Cup với Scotland, Bắc Ireland và Xứ Wales trên sân nhà.

Sau giải, CH Ireland lần khất trong việc chia lợi nhuận của giải đấu khiến Scotland dọa kiện lên tận FIFA. Vụ việc ồn ào trên mặt báo một thời gian dài, và LĐBĐ CH Ireland phải hứa sẽ trả đủ nợ chừng nào nhận được tiền thưởng dự EURO 2012.

Theo Bongdaplus.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG