Euro và tiền

Euro 2016 là cỗ máy in tiền cho UEFA.
Euro 2016 là cỗ máy in tiền cho UEFA.
TP - Tổng số tiền thưởng cho các đội tại Euro 2016 là 301 triệu euro, cao gấp 16 lần so với tổng số tiền thưởng cho các đội tại Copa America 2016 (19,1 triệu euro) và cũng cao hơn nhiều so với 184 triệu được chi ra trong kỳ Euro năm 2008.

Mỗi đội bóng dự Euro 2016 khi hạ cánh xuống sân bay ở Pháp sẽ ngay lập tức nhận được 8 triệu euro. Khi bước vào vòng bảng, mỗi chiến thắng sẽ tiếp tục mang về cho mỗi đội 1 triệu euro nữa và 500.000 euro cho một trận hòa.

Với 7 điểm có được từ 2 trận thắng, 1 trận hòa, Pháp, Đức, Ba Lan, Croatia chính là những đội nhận được nhiều tiền thưởng nhất sau vòng bảng (2,5 triệu euro). Còn Bắc Ireland là đội giành quyền vào vòng 1/8 nhận tiền thưởng ít nhất (1 triệu euro cho 1 trận thắng).

Kết thúc vòng bảng, số tiền thưởng cho mỗi trận đấu không được áp dụng nữa. Thay vào đó, 16 đội lọt vào vòng 1/8, mỗi đội được nhận thêm 1,5 triệu euro tiền thưởng.

Tiếp đến, 8 đội vượt qua vòng 1/8 là Ba Lan, Bồ Đào Nha, xứ Wales, Bỉ, Đức, Italia, Pháp, Iceland lại có thêm khoản tiền thưởng 2,5 triệu euro cho vòng đấu này.

Giành quyền vào bán kết, 4 đội là Bồ Đào Nha, xứ Wales, Pháp, Đức được thưởng tiếp 4 triệu euro nữa. Và tính đến trước trận chung kết, Pháp, Đức dẫn đầu về tổng số tiền thưởng được nhận (10,5 triệu euro). Xứ Wales đứng thứ 2 (10 triệu euro) và Bồ Đào Nha đứng thứ 3 (9,5 triệu euro).

Kết thúc giải đấu, nhà vô địch nhận tiếp 8 triệu euro còn Á quân nhận 5 triệu euro. Số tiền thưởng này thua xa số tiền thưởng cho Đức vô địch thế giới 2014 (35 triệu euro) nhưng vẫn cao hơn nhà vô địch Chile của Copa America. Tại giải đấu kỷ niệm 100 năm Copa trên đất Mỹ, Alexis Sanchez và các đồng đội chỉ nhận được 5,8 triệu euro cho ngôi vương của mình còn Argentina nhận 3,1 triệu euro.

Theo tính toán ban đầu, nếu toàn thắng trong 7 trận đấu của giải, đội vô địch Euro 2016 đã có thể nhận số tiền lên tới 27 triệu euro, nhiều hơn so với tất cả những gì mà 16 đội ở Copa America 2016 nhận được. Số tiền này cũng cao hơn con số 23,5 triệu euro mà Tây Ban Nha đã đút túi từ chức vô địch euro 4 năm trước.

Nhưng trên hết, cũng như FIFA, UEFA mới là người xoa tay mỉm cười mãn nguyện nhất với con gà đẻ trứng vàng mang tên Euro khi “đút túi” gần 1 tỷ euro lãi ròng.

MỚI - NÓNG