Everton - M.U (0-3): Rooney 'giải hạn'

Everton - M.U (0-3): Rooney 'giải hạn'
TPO - Bỏ lại sau lưng thất bại thảm hại trước Arsenal ở vòng trước, Rooney và các đồng đội đã lấy lại được hình ảnh mạnh mẽ của Quỷ đỏ trong chuyến làm khách tại Goodison Park của Everton tối nay. Đáng nói hơn, ở cuộc tái ngộ đội bóng cũ này, R10 đã giải được "cơn hạn" bàn thắng.

Trước trận đấu tối nay, tiền đạo Wayne Rooney của M.U đã không sút tung lưới đội bóng cũ Everton trên sân Goodison Park kể từ năm 2007.

Tám năm chờ đợi, cuối cùng R10 cũng đã giải được cái dớp "tịt ngòi" tại Goodison Park vào hôm nay. Phút 62, tiền đạo của M.U dễ dàng đánh bại thủ môn Howard của Everton để ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Đó là bàn thắng đầu tiên của Rooney ở các trận đấu sân khách sau 330 ngày (17 trận, 1.549 phút thi đấu). Đó cũng là lần đầu tiên R10 được tận hưởng cảm giác ăn mừng bàn thắng tại Goodison Park sau 8 năm trời chờ đợi. Nhưng đó là bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho Quỷ đỏ trước chủ nhà Everton ở trận đấu hôm nay.

Trước pha lập công của Rooney, M.U đã có 2 bàn thắng vào lưới của chủ nhà. Phút thứ 18, Morgan Schneiderlin bắn hạ thủ thành Everton, mở tỷ số trận đấu.

Bốn phút sau đó, Herrera băng vào đánh đầu chính xác, nhân đôi cách biệt giữa các vị khách M.U với đội chủ sân Goodison.

Thắng chung cuộc 3-0 trước Everton ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ đã ít nhiều tìm lại được sự tự tin và hưng phấn sau cú ngã đau trước Arsenal ở vòng trước. Họ cũng có thêm 3 điểm để tiếp tục đeo bám hàng xóm Man City trên đường đua ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.

Theo Clip: Bongda+
MỚI - NÓNG