FA sẽ đền bù chấn thương cho Owen: bước đột phá

FA sẽ đền bù chấn thương cho Owen: bước đột phá
TP - Vụ khiếu nại dai dẳng của CLB Newcastle đòi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phải đền bù cho ca chấn thương của trung phong Michael Owen ở World Cup 2006 có vẻ sắp đi tới hồi kết với một sự nhượng bộ được coi là có tính đột phá không chỉ trong làng bóng đá Anh mà cả làng bóng đá thế giới.
FA sẽ đền bù chấn thương cho Owen: bước đột phá ảnh 1
Chấn thương tại World Cup 2006, Owen sẽ không thể thi đấu cho Newcastle trong cả mùa giải 2006-2007

Quy định bồi thường cụ thể chưa được công bố, nhưng gần như chắc chắn  FA  sẽ chi trả một phần đền bù thiệt hại cho những CLB có cầu thủ bị chấn thương khi làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia.

Theo các nguồn tin thân cận FA, cơ quan quyền lực bóng đá Anh sắp sửa đưa ra những chính sách bảo hiểm có tiến bộ nhất trong làng bóng đá thế giới, theo đó FA sẽ trích ngân sách để chi trả một phần lương cho những cầu thủ trong thời gian tối đa 2 năm kể từ lúc họ bị chấn thương ở đội tuyển.

Khoản tiền này, tối đa có thể tới 55 nghìn bảng/tuần, được tính là đủ để đáp ứng tương đối một phần lương cho bất kỳ cầu thủ nào trong danh sách đội tuyển Anh hiện nay của HLV Steve McClaren.

FA chính thức công nhận lá đơn khiếu nại của Newcastle United sau khi đội bóng này bị tổn thất ngôi sao được coi là tài sản có giá nhất của họ và FA quyết định sẽ đền bù một phần thỏa đáng để xoa dịu sự bất bình của đội bóng có biệt danh “chích chòe”. 

Theo kế hoạch trong tuần này, một bản đề xuất sẽ được đưa ra thảo luận trong ban chấp hành FA, gồm đại diện của BTC giải ngoại hạng Premier League và các CLB hạng nhất Anh, để đưa ra mức đền bù thỏa đáng.

Một quan chức FA tiết lộ: “Cuộc họp này sẽ xem xét một con số đền bù cân bằng với khả năng tài chính của FA. Nếu ai đó đưa ra con số lương 200 nghìn bảng/tuần cho một cầu thủ thì FA chắc chắn sẽ nói không. Chúng tôi sẽ chỉ đền bù một phần lương cầu thủ”.

Tiết lộ này rõ ràng là một chiến thắng cho các CLB lâu nay vẫn phàn nàn về các trường hợp cầu thủ bị chấn thương nặng khi phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Với riêng Owen, anh lĩnh mức lương hơn 5 triệu bảng/năm và nó vượt quá khả năng đền bù của FA hiện nay.

Cách đây ít tháng, Newcastle đã dọa sẽ đưa trường hợp của Owen ra kiện ở tòa án dân sự để bù đắp cho những thiệt hại của họ sau khi tiền đạo này bị chấn thương dây chằng gối ở World Cup 2006.

Với chấn thương này, tiền đạo trị giá 17,5 triệu bảng của Newcastle sẽ phải nghỉ thi đấu cả mùa bóng 2006-2007. Theo các luật sư của Newcastle, CLB thân chủ của họ đang đòi FA phải chi trả toàn bộ số tiền 10 triệu bảng mà đội bóng phải đầu tư trong vụ chuyển nhượng mua Obafemi Martins (từ Inter Milan chuyển sang) như là giải pháp thay thế sau khi Owen bị chấn thương nặng.

Nếu việc đền bù cho các CLB có cầu thủ bị chấn thương ở ĐTQG, một điều mà lâu nay FIFA cố tình thoái thác, được chính thức chấp nhận, đó có thể mở ra một đạo luật mang tính cách mạng không kém đạo luật chuyển nhượng Bosman từng làm rung chuyển bóng đá thế giới ít năm về trước.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).