Fabregas mất vui trong ngày cán mốc 100

Fabregas trải qua trận thứ 100 trong màu áo ĐT Tây Ban Nha thật đáng quên.
Fabregas trải qua trận thứ 100 trong màu áo ĐT Tây Ban Nha thật đáng quên.
TPO - Ra sân trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ukraine rạng sáng nay, Cesc Fabregas đã chính thức cán mốc 100 trận cho đội tuyển xứ đấu bò tót. Nhưng đây có lẽ là kỷ niệm đáng quên với “F4”, khi anh đá hỏng quả penalty ở phút 24.
Rạng sáng nay, Tây Ban Nha bước vào lượt trận cuối cùng bảng C vòng loại Euro 2016. Do đã chính thức giành vé tới Pháp sớm trước 1 lượt đấu nên khi tới làm khách tại Ukraine, HLV Vicent del Bosque chỉ tung ra đội hình dự bị, đồng thời yêu cầu các học trò chơi với tâm lý thoải mái nhất, chứ không cần đặt nặng vấn đề thắng thua.
Góp mặt trong đội hình xuất phát của ĐT Tây Ban Nha, Cesc Fabregas chính thức cán mốc trận thứ 100 cho đội tuyển xứ đấu bò tót. Thậm chí HLV Del Bosque còn ưu ái trao cho anh tấm băng đội trưởng. Tuy nhiên, cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của “F4” đã diễn ra thật đáng quên khi anh đá hỏng quả penalty ở phút thứ 24.
Cú sút phạt của Fabregas là quá hiền và thủ thành Andriy Pyatov của Ukraine đã dễ dàng cản phá. Như vậy, đây đã là lần thứ 4 trong sự nghiệp, “F4” sút hỏng penalty trong màu áo ĐT Tây Ban Nha. Rõ ràng, phong độ phập phù ở cấp CLB đã phần nào ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của Fabregas, bất chấp trước đó, anh đã vượt qua huyền thoại Xavi để trở thành cầu thủ kiến tạo số 1 trong lịch sử ĐT Tây Ban Nha, với 28 lần “dọn cỗ” cho đồng đội lập công.
Fabregas ra mắt ĐT Tây Ban Nha vào năm 2006, khi anh mới 18 tuổi. Lần ấy, Tây Ban Nha gặp Bờ Biển Ngà trong một trận giao hữu và có chiến thắng 3-2. 9 năm đã trôi qua, giờ đây anh đã trở thành 1 trong 10 cầu thủ khoác áo “La Rojo” nhiều nhất, đồng thời là thành viên của đội tuyển từng đăng quang tại World Cup 2010, Euro 2008 và Euro 2012. Ở VCK Euro 2016 tới đây, trong bối cảnh Xavi đã từ giã ĐT Tây Ban Nha, Fabregas sẽ sắp vai “nhạc trưởng”.
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.