Fabregas nhận thẻ đỏ, Mourinho chê trọng tài kém

Fabregas nhận thẻ đỏ một cách vô duyên.
Fabregas nhận thẻ đỏ một cách vô duyên.
TPO - Cesc Fabregas nhận thẻ đỏ vì đá bóng vào đầu đối thủ. Jose Mourinho lập tức đăng đàn bảo vệ học trò, đồng thời không quên gửi những lời chỉ trích tới trọng tài chính Mike Jones.
Trận đấu muộn thuộc vòng 37 Premier League giữa West Brom và Chelsea vào rạng sáng nay, đã khép lại với kết quả hết sức bất ngờ. Theo đó, tân vương của Premier League – Chelsea  thúc thủ 0-3 trước đội chủ nhà. Ngoài việc thua 3 bàn trắng, đội khách còn phải dính một thẻ đỏ rất vô duyên. Cụ thể ở phút 29, khi trọng tài Mike Jones đang cố gắng hòa giải cầu thủ 2 đội khi xảy ra va chạm giữa Diego Costa và Gareth McAuley, thì Cesc Fabregas bất ngờ sút bóng vào đầu Chris Brunt.
Một hành động không đẹp chút nào của tiền vệ người Tây Ban Nha và tất nhiên, trọng tài Mike Jones lập tức rút ra 1 thẻ đỏ. Mất người, Chelsea không thể san bằng cách biệt 0-1, thậm chí còn thua thêm 2 bàn nữa. Với cá nhân Fabregas, anh đã không thể cùng Chelsea dự trận còn lại của mùa giải, đồng thời vắng mặt thêm ở trận đấu mở màn mùa tới (treo giò 3 trận).
Hầu hết các chuyên gia bóng đá Anh cũng như cựu trọng tài Graham Poll đều cho rằng, Mike Jones đã quyết định đúng. Thế nhưng HLV Jose Mourinho thì không cho là như vậy. Không chỉ lên tiếng bảo vệ cậu học trò cưng, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn không tiếc lời chỉ trích trọng tài Mike Jones. Ông khẳng định, nếu là một trọng tài giỏi, Mike sẽ không rút thẻ đỏ trong tình huống đó.
“Với một trọng tài giàu kinh nghiệm, điềm tĩnh và thật sự chuyên nghiệp, họ sẽ biết cách kiểm soát trận đấu và tôi nghĩ rằng họ nên sử dụng lời nói. Đặc biệt trong một trận đấu mà bạn không có bất cứ mục đích nào, trong tình huống không có gì đặc biệt, và quả bóng cũng không đem đến bất cứ sự đe dọa nguy hiểm nào, tôi nghĩ các trọng tài hàng đầu sẽ sử dụng lời nói. Tuy nhiên, Mike Jones đã quyết định rút thẻ đỏ. Tôi hoàn toàn không đồng ý nhưng ông ấy là trọng tài”, Mourinho phát biểu với vẻ mặt đầy hậm hực.
MỚI - NÓNG