Falcao nổi cáu với Ranieri, Chelsea 'mở cờ trong bụng'

Falcao nổi cáu với Ranieri, Chelsea 'mở cờ trong bụng'
TPO-Radamel Falcao đã nổi cáu, không thèm bắt tay với HLV Ranieri khi bị thay ra ở trận đấu với Nantes rạng sáng qua. Nội bộ Monaco nổi sóng và Chelsea có lý do để... vui mừng.

Những ngày gần đây, báo chí Anh và Pháp liên tục đăng tải những thông tin cho rằng, Chelsea bày tỏ sự quan tâm tới Radamel Falcao và muốn đưa anh về Stamford Bridge. Họ đưa bằng chứng, trong trận giao hữu Bỉ - Colombia, đích thân HLV Jose Mourinho đã tới dự khán và theo dõi Falcao thi đấu.

Giữa Ranieri và Falcao đã xảy ra bất hòa
Giữa Ranieri và Falcao đã xảy ra bất hòa.

Chưa hết, cách đây ít ngày, Chủ tịch Roman Abramovich còn tỏ rõ sự tiếc nuối vì bỏ qua cơ hội sở hữu Falcao từ Atletico Madrid hồi mùa hè 2012, đồng thời ngầm bóng gió, nếu cơ hội trở lại lần nữa, ông quyết nắm lấy. Nghĩa là, Abramovich sẵn sàng chi không dưới 60 triệu euro để Mourinho chiêu mộ Falcao.

Về phía Falcao, anh cũng cho thấy những sự không hài lòng nhất định. Monaco không góp mặt ở Champions League, đồng nghĩa Falcao mất cơ hội thi triển tài năng ở đấu trường danh giá bậc nhất thế giới.

Sự việc càng trở lên nghiêm trọng khi mới đây, Falcao tỏ rõ sự bất mãn với HLV Claudio Ranieri. Trong trận Monaco tới làm khách tại Nantes rạng sáng qua, cựu tiền đạo Atletico Madrid đã rất tức giận khi bị vị chiến lược gia người Italia rút ra ở phút 63. Anh đã hằm hằm đi về băng ghế dự bị và không thèm bắt tay Ranieri.

Ranieri và lãnh đạo Monaco đều lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng, đó chỉ là phản ứng tức thời của Falcao vì anh muốn tiếp tục thi đấu và ghi bàn cho đội nhà. Nhưng phía Falcao thì lại chẳng nói gì cả. Anh im lặng một cách đáng sợ. Những bí bách của Mãnh hổ đối với cuộc sống tại Monaco có vẻ đã đến tới hạn.

Chelsea đón nhận tin Falcao bất hòa với Ranieri một cách thực sự hồi hởi. Theo tiết lộ từ Sport Mole, nhiều khả năng trong ít ngày tới, Chủ tịch Abramovich sẽ điện đàm với đồng nhiệm Dmitry Rybolovlev về tương lai của chân sút người Colombia. Hai người là những người bạn làm ăn thân thiết với nhau.

Chelsea từng ngỏ ý sẵn sàng trả Monaco 60 triệu euro để có Falcao, rồi lại đưa ra đề nghị 40 triệu euro và các thêm Fernando Torres. Tất cả đều rất hấp dẫn cho thương vụ này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG