Federer bỏ lỡ cơ hội đi vào lịch sử

Roger Federer chưa thể hoàn thành giấc mơ lần thứ 18 đăng quang một giải Grand Slam. Ảnh: GETTY IMAGES.
Roger Federer chưa thể hoàn thành giấc mơ lần thứ 18 đăng quang một giải Grand Slam. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Một lần nữa Roger Federer bị hạ gục bởi Novak Djokovic. Và Federer chỉ có thể tự trách mình khi bỏ lỡ cơ hội đi vào lịch sử ở US Open 2015.

Sự lãng mạn của New York đã không còn vào đêm Chủ nhật (sáng thứ 2 theo giờ Việt Nam) khi một lần nữa cú trượt ngã ở bước cuối cùng lại thuộc về huyền thoại Roger Federer. Và cho dù người dân New York có yêu thích cây vợt người Thuỵ Sĩ bao nhiêu thì cuối cùng họ cũng phải đứng lên dành những tràng pháo tay tán thưởng cho màn trình diễn xuất sắc của Novak Djokovic trong chiến thắng 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 trước Federer ở trận chung kết US Open đỉnh cao.

Federer tỏ rõ sự thất vọng khi quay về ghế của mình chuẩn bị lên nhận giải á quân. Đây rõ ràng là một thất bại vô cùng khó nuốt trôi so với thất bại ở chung kết Wimbledon trước đó. Bởi trận đấu đã từng nằm trọn trong tay anh. Với 23 lần có cơ hội giành điểm break point, Federer rõ ràng có cơ hội lớn ghi tên vào lịch sử với danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp. Thế nhưng, với số cơ hội lớn gần gấp đôi Djokovic như vậy, tỷ lệ thành công của anh lại vô cùng ít ỏi, chỉ thắng 4 trong số đó, đạt tỷ lệ 17% thảm họa.

“Rõ ràng tôi vô cùng thất vọng. Tôi đã có những cơ hội trên cây vợt của mình. Đáng ra tôi không nên để mất những điểm số lợi thế như vậy. Tôi có quá nhiều cơ hội bẻ game giao bóng của Nole. Chắc chắn là cậu ấy sẽ không để tôi làm vậy, nhưng đáng ra tôi phải làm tốt hơn”, cây vợt người Thuỵ Sĩ than thở sau trận đấu.

Về mặt thể lực, Federer cho thấy anh có khả năng chống chọi với sự khắc nghiệt của thời gian. Tuy nhiên, ở môn thể thao đòi hỏi nền tảng thể lực cực tốt, đặc biệt là ở những giải đấu kéo dài 2 tuần với những trận đấu 5 set, rất khó để Federer có thể duy trì thể lực sung mãn khi bước vào trận đấu cuối cùng, những set đấu cuối cùng trước một đối thủ “khó chơi” như Novak Djokovic. Và khi đó, nỗ lo việc không đủ thể lực chơi trọn 5 set đỉnh cao sẽ càng chất thêm gánh nặng tâm lý lên vai Federer.

Sao Holywood đổ xô xem chung kết US Open

Mặc dù trận chung kết US Open 2015 giữa Novak Djokovic và Roger Federer bị hoãn tới 3 tiếng mới có thể bắt đầu do trời mưa song trên khán đài vẫn tràn ngập những ngôi sao nổi tiếng của Holywood. Diễn viên ngôi sao Leonardo DiCaprio,  vợ chồng diễn viên X-men Hugh Jackman, diễn viên Bradley Cooper, Sean Connery, diễn viên người Scotland Gerard Butler, diễn viên Mỹ Adrien Brody, nữ diễn viên Julianna Margulies, ngôi sao bóng đá David Beckham, tổng biên tập tạp chí thời trang nổi tiếng American Vogue, Anna Wintour, người mẫu Kelly Rohrbach, cựu giám khảo American Idol Randy Jackson… cùng có mặt trên sân theo dõi trận đấu. 

MỚI - NÓNG