Federer hướng đến chức VĐ Wimbledon thứ 6 liên tiếp

Federer hướng đến chức VĐ Wimbledon thứ 6 liên tiếp
TPO - Tối nay, tranh thủ Euro nghỉ một ngày, cả thế giới lại tập trung sang nước Anh để chào đón giải tennis sân cỏ Wimbledon 2008.

Tay vợt số 1 thế giới Roger Federer tuyên bố, anh đã quên đi thất bại nặng nề trong trận CK Pháp mở rộng để và tập trung toàn bộ tinh thần vào việc chinh phục Grand Slam Wimbledon thứ 6 liên tiếp.

Federer hướng đến chức VĐ Wimbledon thứ 6 liên tiếp ảnh 1

“Trở lại mặt sân cỏ, tôi tự tin hơn rất nhiều”, Federer nói, “Tôi đã vui mừng khi lần thứ 3 liên tiếp lọt vào CK Roland Garros và nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng, nhưng dường như như thế là chưa đủ”.

“Dẫu sao, tôi là một VĐV chuyên nghiệp và tôi đã gác sự thất vọng ấy sang một bên. Giờ đây, tinh thần của tôi tập trung tất cả cho Wimbledon”.

Tay vợt số 1 thế giới cho biết, anh đã không đọc báo nên không nắm được nhiều thông tin về các đối thủ. Anh tỏ ra khá bất ngờ khi các bình luận viên nói về các đối thủ của anh đã tiến bộ rất nhiều trên mặt sân cỏ và anh sẽ không dễ dàng chiến thắng. Đặc biệt là Rafael Nadal, tay vợt này đã có danh hiệu trên sân cỏ đầu tiên trong sự nghiệp khi vô địch giải Queen tuần trước.

“Bạn không thể đưa hết những thông tin ấy vào đầu được”, Federer giải thích, “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đánh bại bất cứ đối thủ nào là dễ dàng. Tôi chỉ biết mình phải luôn tập trung vào từng pha bóng để giành ưu thế”.

Nhắc đến các đối thủ chính có thể chặn bước tiến của anh tại Wimbledon 2008, Federer đương nhiên xếp Nadal là kình địch số 1. Anh cũng không quên dè chừng số 3 thế giới Novak Djokovic - tay vợt ĐKVĐ Australia mở rộng, tay vợt người Mỹ Andy Roddick -  người về nhì giải này năm 2004 và 2005, hạt giống số 12 người Anh Andy Murray, nhà vô địch 2002 Lleyton Hewitt, tay vợt người Argentina David Nalbandian và Marcos Baghdatis. Đây là những đối thủ rất đáng gờm, theo Federer, chơi rất ổn định trên mặt sân cỏ.

Roger Federer gặp chút rắc rối về sức khoẻ hồi đầu năm (anh bị viêm tuyến bạch cầu) khiến cho thành tích từ đầu năm đến nay của anh không được tốt, nhưng anh cho biết giờ đây anh cảm thấy hoàn toàn sung sức.

Nếu chiến thắng ở Wimbledon năm nay, Federer sẽ đi vào lịch sử là tay vợt thứ 2 đoạt 6 Grand Slam Wimbledon sau William Renshaw vào những năm 1880.

Hôm nay, Roger Federer sẽ bắt đầu bảo vệ chức vô địch Wimbledon của mình bằng trận đấu với tay vợt người Slovakia, Dominik Hrbaty.

Federer sẽ giữ vững ngôi vị số 1 thế giới nếu anh lọt vào đến tứ kết Wimbledon. Nếu anh bị loại ở vòng 4 và Nadal vô địch, tay vợt Tây Ban Nha sẽ lên đứng đầu bảng xếp hạng. Trong trường hợp Federer thua ngay vòng 1 và Djokovic chiến thắng ở trận CK, tay vợt người Serbia sẽ trở thành số 1.

VĐV trẻ nhất thi đấu tại Wimbledon 2008 là Kei Nishikori người Nhật Bản với 18 tuổi 5 tháng. Trong khi tay vợt người Thuỵ Điển Jonas Bjorkman, 36 tuổi 3 tháng, là tay vợt nhiều tuổi nhất.

MỚI - NÓNG