Federer nghi ngờ tài năng của Murray

Federer nghi ngờ tài năng của Murray
TP - Việc Andy Murray được coi là ứng viên nặng ký nhất tại Australian Open, sau màn khởi động ấn tượng từ đầu năm, khiến cây vợt số hai thế giới Roger Federer tỏ ra nghi ngờ.
Federer nghi ngờ tài năng của Murray ảnh 1
Cây vợt 21 tuổi Andy Murray được đánh giá là ứng viên số một tại Australian Open

Sau khi thất bại trước Andy Murray ở trận chung kết Quatar Open cuối tuần trước, cây vợt số hai thế giới Roger Federer tới Australia để chuẩn bị cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Điều khiến Roger Federer bất ngờ là một số hãng cá cược lớn của Anh nhanh nhảu xếp Murray thành ứng viên số một cho giải đấu có giải thưởng cho ngôi vô địch lên tới hơn 1,3 triệu USD.

Trước đó, Murray bảo vệ thành công danh hiệu vô địch tại Qatar Open và thắng một giải biểu diễn tại Abu Dhabi - những giải đấu có sự hiện diện của cả Federer lẫn cây vợt số một thế giới Rafael Nadal.

“Ai nói vậy? Nhà cái à? Thật tuyệt cho anh ấy. Nhưng nó chẳng giúp ích gì cho thực tế bởi tôi cũng đã từng ở vào hoàn cảnh này trước đây và không chứng tỏ được gì” - cây vợt sẽ san bằng kỷ lục đoạt 14 danh hiệu Grand Slam của Pete Sampras nếu giành chiến thắng tại Australian Open này - bình luận.

Theo nhận xét của Federer, cây vợt 21 tuổi người Scotland, Andy Murray, chỉ là một đối thủ đáng chú ý bởi phong độ xuất sắc gần đây cùng thứ hạng thứ tư thế giới, còn việc giành chiến thắng tại Grand Slam là cả một núi thách thức.

Thực tế, trong 15 giải Grand Slam gần đây, Federer và Nadal chia nhau tới 14 giải và danh hiệu duy nhất lọt khỏi tay bộ đôi này chính là giải Australian Open năm ngoái với chức vô địch thuộc về cây vợt số ba thế giới hiện nay, Novak Djokovic.

“Murray vẫn chưa có danh hiệu Grand Slam nào trong khi Novak là đương kim vô địch giải này, Nadal có một mùa giải tuyệt vời còn tôi giành được Grand Slam cuối cùng mùa trước. Thực sự tôi rất ngạc nhiên” - Federer so sánh.

Năm ngoái, Federer đánh bại chính Murray ở trận chung kết US Open.

MỚI - NÓNG