Fellaini trở thành… 'quỷ ám' với M.U

Fellaini ngày càng gây thất vọng trong màu áo M.U.
Fellaini ngày càng gây thất vọng trong màu áo M.U.
TPO - Không chỉ chơi tệ, các trận đấu mà Marouane Fellaini khoác áo M.U kể từ đầu mùa tới nay, đội bóng đều rất hay bị mất điểm. Theo chiều ngược lại, mỗi khi tiền vệ người Bỉ không ra sân, “Quỷ đỏ” chỉ thắng hoặc hòa.
Trên sân St James Park hôm rồi, M.U đã thi đấu một trận ra trò trước chủ nhà Newcastle với những miếng đánh tấn công rất sắc nét. Trong đó, Wayne Rooney tỏa sáng rực rỡ với cú đúp và 1 pha kiến tạo. Thế nhưng, chung cuộc "Quỷ đỏ" cũng chỉ kiếm được 1 điểm. Ngoài việc hàng công Newcastle chơi hay không kém thì nguyên nhân ít nhiều xuất phát tự sự phung phí cơ hội của M.U, mà người đáng trách nhất phải là cái tên Marouane Fellaini.
Cụ thể, khi M.U đang dẫn trước với tỷ số 3-2, Depay có pha tạt bóng rất hay cho Fellaini đang trong tư thế không ai kèm. Dù vậy tiền vệ người Bỉ lại không thể ghi bàn. Ngoài ra, Fellaini cũng mất tích hoàn toàn ở những phút có mặt trên sân. Lúc này, CĐV M.U mới giật mình nhận ra rằng, Fellaini đã sa sút phong độ từ rất lâu và nếu cứ tiếp tục để cầu thủ này ra sân thi đấu, HLV Louis van Gaal hoàn toàn có thể trả giá. 
Trong 11 trận mà Fellaini khoác áo M.U kể từ đầu mùa, đội bóng thành Manchester chỉ thắng 2, hòa 4 và thua tới 5 trận, đạt hiệu suất 0,9 điểm/trận. Theo chiều ngược lại, trong 10 trận mà cựu ngôi sao Everton không ra sân, “Quỷ đỏ” thắng 7 và hòa 3, đạt hiệu suất 2,4 điểm trận. Rõ ràng, Fellaini đã trở thành “quỷ ám” đối với đội bóng của HLV Van Gaal.
Thời gian qua, rất nhiều tờ báo Anh đưa tin, Fellaini chuẩn bị phải rời Old Trafford. Từ Italia, cả AC Milan và AS Roma đều đã đánh tiếng với cầu thủ này. Tuy nhiên, trả lời báo chí, HLV Van Gaal một mực khẳng định, Fellaini vẫn nằm trong kế hoạch của mình và không có chuyện ông để anh ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Phải chăng đó một niềm tin mà nhà cầm quân người Hà Lan đặt nhầm chỗ?
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.