Ferdinand đang cưỡi lưng hổ

Ferdinand đang cưỡi lưng hổ
Bằng việc xé chiếc áo để lộ hình xăm Malcolm Glazer, thật khó biết Rio Ferdinand còn có những hành động nào nữa để hạ thấp tên tuổi của mình trước các CĐV hiếu chiến của MU.

Vì lẽ đó, cộng với việc bị la ó trong các trận đấu giao hữu tại Clyde và Peterborough trong vài ngày qua, Ferdinand rất muốn nhanh chóng cùng các đồng đội tới Hongkong vào đêm nay - nơi một cầu thủ của Man United vẫn có thể khiến các CĐV địa phương phải "quỳ gối" đón chào.

Thực ra, hàng triệu CĐV ở châu Á không hẳn là không biết những gì đang diễn ra. Tuy nhiên, Ferdinand có thể tìm thấy ở họ sự thông cảm hơn là một số đông người luôn cảm thấy khó chịu vì sự từ chối của anh với bản hợp đồng mới, trị giá tới 100.000 bảng/tuần.

Trong 1 tuần qua, Rio đã làm mất lòng khá nhiều người, trong đó có cuộc cãi lộn với Alex Ferguson sau trận giao hữu với Clyde vào tối thứ Bảy. Lý do là Ferdinand đã quyết định đi nhờ xe người khác mà không được sự đồng ý của HLV, thay vì phải có mặt trên chuyến xe về Manchester cùng đội bóng.

Mặc dù vậy, Ferguson cũng vẫn lên án thái độ của các CĐV nhằm vào Ferdinand trong trận đấu vừa qua tại Peterborough. "Tôi hoàn toàn không hài lòng với phản ứng của họ. - Ferguson nói - Các cầu thủ ra sân và nghe thấy những tiếng la ó. Đó không phải là một kiểu cổ vũ mà họ nên thể hiện. Man United, như một CLB, cần phải được đoàn kết".

Trên thực tế, mối quan hệ vốn không được tốt đẹp giữa Ferdinand với Ferguson đã trở nên căng thẳng hơn sau việc cầu thủ này không được chỉ định mang băng đội trưởng, trong thời điểm Roy Keane vắng mặt, ở cả 2 trận giao hữu vừa qua. Thậm chí, điều sỉ nhục hơn với Ferdinand là Wayne Rooney, chỉ mới 19 tuổi, đã được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng ở trận gặp Peterborough hôm thứ Ba.

Rõ ràng, nếu như Ferguson quá thông minh trong các cuộc trả lời phỏng vấn có liên quan tới Ferdinand trước báo giới, tận dụng mọi cơ hội để yêu cầu anh ký hợp đồng, ông vẫn tỏ ra tức giận với hành động thiếu suy nghĩ của Ferdinand khi anh bỏ xe của đội bóng.

Được biết, cả Rooney, Ferdinand và Cristiano Ronaldo đã thuê một chiếc để trở về Manchester. Trong khi Rooney được phép đi riêng và Ronaldo cũng chỉ bị nhận một lời quở trách, thì Ferdinand lại là người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Ferguson.

Khi Ferguson nhắc lại rằng, Ferdinand có thể "chấm dứt mọi điều không rõ ràng" bằng bản hợp đồng mới, và cầu thủ này cũng khẳng định muốn ở lại Old Trafford sau tháng 6/2007, thì người đại diện của anh, Pini Zahavi, vẫn giữ nguyên quan điểm: sẽ không có chuyện ký kết nếu các điều khoản không được làm rõ.

"Vấn đề không phải là việc Rio có ký hợp đồng hay không mà là khi nào" - Zahavi nói.

Trước những diễn biến trên, Giám đốc Điều hành David Gill cho biết: "Mọi chuyện có vẻ tồi tệ cho Rio, nhưng với tôi thì không như vậy. Anh ấy đã có sự cam kết. Tôi tôn trọng Rio về điều đó".

Dù sao, đêm qua, Man United cũng đã bay tới Hongkong để bắt đầu tour du đấu kéo dài 12 ngày tại châu Á với một nỗi lo về tương lai không chắc chắn của Ferdinand.

Và sự không rõ ràng này đã khiến các CLB hàng đầu theo dõi với một sự quan tâm rất lớn, trong đó đi đầu là Barcelona và Real Madrid.  

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.