Ferguson - Kẻ lãng mạn cuối cùng

Ferguson - Kẻ lãng mạn cuối cùng
TPCN - Với hy vọng "vượt mặt" Chelsea, có vẻ như Ngài Ferguson của Manchester United đang là kẻ lãng mạn cuối cùng trong cuộc chơi vô vọng sắp tới hồi kết của giải vô địch quốc gia Anh năm nay.
Ferguson - Kẻ lãng mạn cuối cùng ảnh 1
HLV Alex Ferguson

Khi bóng đá Anh chỉ còn 5 vòng đấu, cuộc chạy đua với Chelsea tới chức vô địch của Manchester United (MU) mới bắt đầu trở nên quyết liệt, nhưng hình như thời gian không ủng hộ họ?

Đang bị Chelsea dẫn trước 7 điểm nhưng Ferguson vẫn tràn đầy hy vọng. Trên sân Old Trafford, trước hơn 80.000 khán giả Anh, người đàn ông 64 tuổi nói: “Chúng tôi đã tin tưởng thắng Arsenal và chúng tôi thắng họ thuyết phục. Chiến thắng này tạo cho chúng tôi niềm tin và cơ hội hiếm có cuối cùng để đuổi kịp và vượt Chelsea vào lúc bóng đá Anh chỉ còn 5 vòng đấu cuối”.

Tuy hy vọng như vậy nhưng có vẻ như Ferguson đang là kẻ lãng mạn cuối cùng trong cuộc chơi vô vọng sắp tới hồi kết của giải vô địch quốc gia Anh năm nay.

Tuần này bóng đá Anh sẽ thi đấu hai vòng liên tiếp kéo dài từ sáng sớm 15/4/2006 bằng trận đấu mở đầu vòng 34 (MU gặp Sunderland, đội đứng cuối bảng) tới trận đấu cuối cùng của vòng 35 diễn ra giữa Bromwich và Bolton ngày 18/6.

Các trận đấu diễn ra trong các ngày cuối tuần này và đầu tuần sau sẽ là những trận đấu hết sức quan trọng cho cả Chelsea và MU. Ferguson cho rằng, tất cả các trận đấu từ nay cho tới ngày 29/4 này sẽ là những nỗ lực cuối cùng giúp MU giành điểm để có vị thế có lòng tin tới sân Chelsea Stamford Bridge làm khách trong trận đấu súng trực tiếp với đương kim vô địch Chelsea.

Ferguson gọi đó là trận chung kết tranh chức vô địch bóng đá Anh giữa Chelsea và MU của ông. Kẻ lãng mạn cuối cùng của bóng đá Anh mùa này cho biết: “Trong cuộc hành quân tới làm khách trên sân Chelsea ngày 29/4 tới chắc chắn chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi có rất nhiều thuận lợi, mục đích cuối cùng của chúng tôi là tới Stamfford Bridge giành điểm từ chính tay đối thủ của mình”.

Lịch thi đấu - Ngày, giờ Việt Nam giải bóng đá Anh vòng 34 và 35

15/4/2006: MU/Sunderland (1h45), Bolton/Chelsea (18h45).

21h00: Arsenal/Bromwich, Everton/Tottenham, Fulham/Charlton, Newcastle/Wigan, Portsmouth/Boro, West Ham/Manchester City.

16/4/2004: Aston Villa/Birmingham (18h00), Blackburn/ Liverpool (20h30).

17/4/2006: Tottenham/MU (18h45)

21h00: Charlton/Portsmouth, Chelsea/Everton, Boro/West Ham, Sunderland/Newcastle.

18/4/2004: Bromwich/Bolton (2h00)

Đêm 15/4 Chelsea sẽ làm khách trên sân Bolton, CLB đang đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng của bóng đá Anh. Bolton là một trong những CLB có hy vọng được lọt vào thi đấu ở cúp C3 châu Âu mùa bóng tới.

Cho dù bị rất nhiều sức ép nhưng sau trận thắng 4-1 trước West Ham, Chelsea đã cởi bỏ được gánh nặng tâm lý. Điều này giúp Chelsea thi đấu ngày càng thuyết phục hơn bởi chỉ còn 5 vòng đấu cuối cùng mà họ vẫn hơn MU 7 điểm.

Khoảng cách này được Mourinho cho là khoảng cách bất khả chiến bại. Trước trận gặp Bolton đêm 15/4 Mourinho cho biết: “Chỉ cần 10 cầu thủ chúng tôi vẫn dễ dàng thắng West Ham CLB đang đứng thứ 9/20 CLB hạng nhất của bóng đá Anh.

Lần này gặp Bolton đứng thứ 7 tôi không ngại, bởi Chelsea càng về cuối giải càng mạnh. Chúng tôi chuẩn bị thi đấu cho cả cúp C1, nhưng bây giờ chúng tôi không còn thi đấu ở đó nữa. Việc giành chức vô địch quốc gia của Chelsea hiện nay đơn giản hơn nhiều”.

Mourinho thừa nhận, trước trận gặp West Ham ông cảm thấy sức ép đáng kể từ MU. Tuy vậy, sau khi thắng West Ham Mourinho nói: “Lúc này chúng tôi đang tiến về đích. Chúng tôi sẽ giành thắng lợi trên sân Bolton mà không cần biết trận đấu sớm của MU gặp Sunderland có kết quả ra sao”.

Nói về trận quyết đấu được Ferguson cho là “Trận chung kết” diễn ra ngày 29/4 này Mourinho thông minh dội một gáo nước lạnh cho Ferguson: “Ferguson quá hồn nhiên. Ông ấy phải tính đến khả năng Chelsea sẽ giành chức vô địch trước khi MU tới Stamford Bridge. Khả năng này là chắc chắn xảy ra. Khi đó chúng tôi sẽ tiếp Ferguson và các học trò của ông trong một trận đấu ngoại giao nhất!”.

Làm khách trên sân Bolton, Mourinho sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất với quyết tâm giành thêm một chiến thắng nữa. Mourinho vẫn trung thành với đội hình 4 - 4 - 2, đội hình mà Chelsea chơi hay nhất ở những trận đấu vừa qua.

Thi đấu sớm hơn Chelsea tới 17 giờ đồng hồ, rất có thể MU sẽ đánh bại CLB Sundertland vốn đang thi đấu hết sức tồi tệ, đứng cuối bảng bóng đá Anh (20/20).

Sau 32 trận Sunderland chỉ ghi được 11 điểm với 2 trận thắng, 5 trận hoà và có tới 25 trận thua lê lết. Nếu MU thắng họ sẽ tạm rút ngắn khoảng cách điểm số xuống còn 4 điểm.

Tuy vậy khả năng duy trì được khoảng cách này với MU là rất ít bởi Ferguson cần tới sự giúp đỡ của Bolton khi CLB này gặp Chelsea như đã nói.

Lần này Ferguson lại đặt niền tin vào Bolton, bởi 3 năm trước đây cũng trong một tình huống tương tự, các cầu thủ Bolton đã tới sân Highbury mang đi của Arsenal hai điểm.

Nhờ trận hòa lịch sử này mà MU tiếp tục bảo vệ được chức vô địch. Lần này vẫn là Bolton, nhưng họ tiếp Chelsea trên sân nhà Reebok.

Chưa biết hy vọng của Ferguson có thành hiện thực hay không bởi lịch sử rất ít khi lặp lại trong  một khoảng thời gian ngắn và đầy biến động như thế này của bóng đá Anh.  

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.