Ferguson khen ngợi Rooney

Ferguson khen ngợi Rooney
TPO - HLV Alex Ferguson hoàn toàn hài lòng với phong độ ấn tượng của tiền đạo Wayne Rooney, đưa Man United vượt qua Man City với tổng tỷ số 4 - 3 sau hai lượt bán kết, để vào chung kết cúp Carling.
Ferguson khen ngợi Rooney ảnh 1
HLV Alex Ferguson hoàn toàn hài lòng trước phong độ ấn tượng của tiền đạo cưng Wayne Rooney. Ảnh AP

Bàn thắng từ pha đánh đầu của Rooney trong phút bù giờ, nâng tổng số bàn ghi được mùa này của anh lên con số 21, đưa MU vào trận chung kết gặp Aston Villa trên sân Wembley ngày 28 tháng hai tới.

Trước đó, hai bàn thắng của Paul Scholes và Darren Fletcher giúp đội chủ sân Old Trafford giành lợi thế nhưng Carlos Tevez đã gỡ lại một bàn cho đội khách và đưa trận đấu trở lại thế quân bình.

Sau trận đấu, HLV Ferguson tỏ ra hân hoan trên kênh Sky Sports: "Tôi nghĩ, Rooney buổi tối hôm nay còn xuất sắc hơn cả hôm thứ bảy (trận gặp Hull) dù trận đó anh ấy ghi cả bốn bàn".

"Anh ấy kiểm soát bóng tốt, bền bỉ, luôn tạo áp lực lên phần sân đối phương. Đó thực sự là màn trình diễn đẳng cấp thế giới. Đây là trận derby mà chiến thắng luôn có ý nghĩa".

Ngài Ferguson cũng khen ngợi tinh thần cổ vũ tuyệt vời của các fan Red Devils, ông nói: "Bầu không khí tối nay, cộng với tính chất quan trọng của một trận bán kết, khiến cuộc đối đầu giữa Man United và Man City càng thêm đặc biệt".

"Chúng tôi giành chiến thắng trong những phút cuối, chính vì thế, cảm xúc thật tuyệt vời và cách ăn mừng cùng các cổ động viên cũng thật đặc biệt".

"Tôi tự hào về các học trò, và tôi cũng muốn gửi lời tri ân tới những cổ động viên. Họ đã khiến chúng tôi có một kỷ niệm khó quên".

Thành Hưng
Theo Sky Sports

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.