Ferguson muốn xóa dớp kém cỏi khi đụng "tứ đại gia"

Ferguson muốn xóa dớp kém cỏi khi đụng "tứ đại gia"
TPO - HLV Alex Ferguson nói, Manchester United không thể gánh chịu thêm một thất bại nữa trong trận đấu đầu tiên thuộc nhóm tứ đại gia ở mùa giải ngoại hạng mới với Arsenal, diễn ra tối nay, thứ Bảy 29/8.

Nhà đương kim vô địch đã phải nhận một trận thua đau đớn trước tân binh Burnley giữa tuần trước, còn Arsenal đang có phong độ rất tốt. Họ đã toàn thắng cả hai trận đầu tại giải ngoại hạng mùa này và ghi được tới 10 bàn.

Mùa trước, Man United chỉ thắng một trong sáu trận đối đầu với các đối thủ cùng nằm trong top 4 Liverpool, Chelsea và Arsenal.

"Chúng tôi phải ghi nhớ kết quả kém cỏi đó và chơi tốt hơn trước các đối thủ lớn. Trận đấu thứ bảy này là cơ hội để MU khẳng định mình. Mùa trước, chúng tôi mất sáu điểm vào tay Liverpool, bốn điểm cho Arsenal và hai điểm cho Chelsea", Ferguson thừa nhận.

"Arsenal có sự khởi đầu mùa giải rất tốt còn chúng tôi để thua một trận nên không thể chấp nhận thêm một thất bại ngay trên sân nhà", nhà cầm quân người Scotland này nói thêm.

Cuộc đối đầu gần đây nhất tại giải ngoại hạng giữa hai đội có kết quả hòa không bàn thắng trên sân Old Trafford, kết quả đủ để MU đăng quan lần thứ 11 tại Premier League.

Giờ đây, ngay cả khi Arsenal không còn hai ngôi sao Kolo Toure và Emmanuel Adebayor, chuyển sang Manchester City, Ferguson vẫn cho rằng, các học trò của giáo sư Arsene Wenger đang trở nên ngày càng mạnh mẽ ở mùa giải này.

"Có một việc Arsene làm rất tốt, đó là luôn chọn đúng thời điểm để bán đi một cầu thủ ngôi sao. Ông ấy biết khi nào là thời điểm thích hợp để một cầu thủ ra đi và lại làm điều đó với Adebayor và Toure", HLV Ferguson nói.

"Dù mất đi hai ngôi sao, nhưng đội hình họ vẫn rất mạnh với dàn cầu thủ trẻ đầy chất lượng. Chiến thắng 6 - 1 trước Everton là một kết quả đáng kinh ngạc", ông nói thêm.

Trong quá khứ, các cuộc đại chiến MU - Arsenal từng được gọi là derby nước Anh với nhiều lần diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Tuy nhiên, do vị thế của hai đội đã đổi thay và sự thiếu vắng những ngôi sao khiến sự quyết liệt giảm đi phần nào.

"Đây từng là trận đấu được mong đợi nhất ở Anh, một số lần đã diễn ra rất, rất hấp dẫn. Nhưng đội hình hai bên có nhiều xáo trộn. Tôi nghĩ, những cuộc đối đầu giữa MU và Arsenal, tính cạnh tranh vẫn cao nhưng không còn được như xưa nữa", Ferguson nói.

Đội hình MU sẽ thiếu vắng thủ thành Edwin van der Sar và trung vệ Rio Ferdinand vì chấn thương. Bên phía Arsenal, đội trưởng Cesc Fabregas cũng phải vắng mặt do chưa kịp hồi phục chấn thương gân kheo.

Thành Hưng tổng hợp

MỚI - NÓNG