FIFA công bố bóng sử dụng ở vòng loại World Cup 2018

Quả bóng sẽ sử dụng cho vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.
Quả bóng sẽ sử dụng cho vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.
TP - Đêm nay và rạng sáng ngày mai, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu sẽ chính thức khởi tranh trên khắp các mặt sân cỏ châu lục này, và vào lúc 17h00 ngày 3/9, tại trụ sở FIFA ở Zurich, BTC cùng hãng thể thao Adidas đã công bố trái bóng sử dụng cho vòng loại World Cup 2018.

Mặc dù mới chỉ là lượt đấu đầu tiên, nhưng vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu đang thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ khi xuất hiện rất nhiều cặp đấu đáng chú ý. Đơn cử như những cuộc chạm trán giữa Bắc Ireland và CH Czech, Đan Mạch - Armenia, Romania - Montenegro, Đức gặp Na Uy và đặc biệt là trận đấu giữa Slovakia và ĐT Anh tại thủ đô Bratislava.

Đây là màn ra mắt của tân HLV Sam Allardyce sau khi ông được bổ nhiệm thay Roy Hodgson cho chức vụ HLV trưởng đội bóng xứ sở sương mù. Người ta cũng chờ đợi xem Tam sư sẽ thể hiện mình thế nào sau thất bại muối mặt trước Iceland ở vòng 1/8 Euro 2016 diễn ra trên đất Pháp vừa qua.

Ngoài tâm điểm trên sân cỏ, BTC cũng đã công bố quả bóng sẽ sử dụng cho vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu do hãng Adidas sản xuất. Theo quan sát, Adidas đã sử dụng màu đỏ để làm nổi bật cho trái bóng dành riêng tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu kể từ ngày 4/9/2016 đến 14/11/2017.

“Trái bóng này có những thiết kế độc đáo và cải tiến. Cấu trúc đặc biệt cùng hình dạng mới sẽ giúp trái bóng có độ bám tốt hơn và cải thiện tầm nhìn cho các cầu thủ” - trang web chính thức của FIFA (FIFIA.com) trích dẫn lời Giám đốc điều hành Adidas - Herbert Hainer.

Đây là lần thứ 13 Adidas cung cấp bóng thi đấu cho FIFA. Sản phầm đầu tiên là tại World Cup 1970 có tên gọi Telstar Durlast, được thiết kế bằng 32 miếng ghép hình lục giác với hai màu chủ đạo đen và trắng. Còn tại World Cup 2014 được tổ chức tại Brazil, Adidas đã trình làng trái bóng có tên gọi Brazuca. Màu sắc và cách thiết kế các dải màu trên mặt bóng tượng trưng cho những vòng đeo tay ước nguyện sặc sỡ truyền thống của Brazil và thể hiện sự sôi động và hứng khởi gắn liền với bóng đá ở quốc gia Nam Mỹ này.

Theo phân bổ của LĐBĐ thế giới FIFA, châu Âu có tổng cộng 9 bảng đấu tranh 13 suất đến VCK World Cup 2018 được tổ chức ở Nga. Trong đó, 9 đội nhất bảng sẽ giành vé chính thức, 8 đội nhì bảng sẽ thi đấu playoff để chọn ra 4 cái tên còn lại góp mặt tại nước Nga vào mùa hè năm 2018.

MỚI - NÓNG