FIFA quyết định mới về World Cup 2022, thầy Park có còn 'mê' King Cup

HLV Park Hang Seo sẽ có dịp đối đầu đội tuyển Thái Lan ở King's Cup 2019.
HLV Park Hang Seo sẽ có dịp đối đầu đội tuyển Thái Lan ở King's Cup 2019.
TPO - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa thông báo sẽ giữ nguyên số đội tham dự World Cup 2022 (Qatar) ở con số 32.

Như vậy tại hội nghị sắp diễn ra ở Paris (Pháp) ngày 5/6 tới, FIFA sẽ không đưa ra kế hoạch nâng số đội dự World Cup 2022 lên 48 như dự kiến trước đây. Thông báo của FIFA cho biết kế hoạch này không thể thực hiện trong tình hình hiện tại.

Quyết định trên của FIFA liệu có ảnh hưởng tới kế hoạch tham dự King’s Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam tại Thái Lan sắp tới? Phải đặt câu hỏi này bởi dù chỉ là giải giao hữu, King’s Cup 2019 vẫn thuộc hệ thống tính điểm của FIFA. Thành tích tại giải đấu này vì vậy sẽ ảnh hưởng tới vị trí trên bảng xếp hạng FIFA của tuyển Việt Nam.

Cụ thể, tuyển Việt Nam hiện đang xếp thứ 98, và ở khu vực châu Á là thứ 16. Nếu giữ nguyên thứ hạng, Việt Nam sẽ thuộc nhóm hạt giống số 2 khi bước vào bốc thăm chia bảng đấu Vòng loại World Cup 2022. HLV Park Hang Seo từng rất chờ đợi việc FIFA nâng số đội dự giải đấu tại Qatar lên 48, bởi khi đó Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn. Trường hợp thi đấu không tốt ở King’s Cup 2019, Việt Nam sẽ bị rơi xuống nhóm hạt giống số 3.

Vì điều này, VFF và HLV Park Hang Seo trong kế hoạch ban đầu sẽ cử lực lượng mạnh nhất tham dự King’s Cup 2019. Những cầu thủ đang ở độ tuổi 22 nhưng là tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Văn Hậu sẽ được ưu tiên vào đội tuyển Việt Nam.

Trao đổi với Tiền Phong sáng nay, một lãnh đạo VFF khẳng định, Việt Nam sẽ vẫn chuẩn bị chu đáo cho King’s Cup 2019. “Đây là giải đấu giúp các cầu thủ cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm đồng thời qua đó để HLV Park Hang Seo đánh giá lực lượng. Chính vì vậy công tác chuẩn bị phải hết sức nghiêm túc, đúng với tính chất của giải”-lãnh đạo VFF trên cho biết.

Theo kế hoạch, ngày 1/6 tới đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội rồi di chuyển ngay trong đêm sang Thái Lan. Đội sẽ nghỉ lại Bangkok trước khi di chuyển tới Buriram vào sáng 2/6.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.