FIFA tổ chức cuộc gặp "thượng đỉnh" giữa Zidane và Materazzi

FIFA tổ chức cuộc gặp "thượng đỉnh" giữa Zidane và Materazzi
TPO - Không muốn Zinedine Zidane và Marco Materazzi tiếp tục lời qua tiếng lại trên báo chí, FIFA đã quyết định tổ chức buổi làm lành giữa hai cầu thủ này.
FIFA tổ chức cuộc gặp "thượng đỉnh" giữa Zidane và Materazzi ảnh 1
Sẽ có cái bắt tay giữa hai cái đầu lạnh?

"Chúng tôi xác định sẽ làm việc này", Chủ tịch FIFA ông Sepp Blatter khẳng định. Theo kế hoạch, cuộc gặp "thượng đỉnh" giữa hai nhân vật chính trận cú "thiết đầu công" trong trận chung kết World Cup 2006, sẽ diễn ra tại hòn đảo Robben tại Nam Phi.

Đáng chú ý, hòn đảo này là nơi đã từng giam giữ cựu Tống thống Nam Phi Nelson Mandela cùng các các tù nhân chính trị khác đấu tranh cho nền độc lập và chống phân biệt chủng tộc tại Nam Phi cũng như các quốc gia châu Phi khác.

Đúng là một địa điểm khá lý tưởng cho cuộc khẩu chiến dai dẳng giữa hai cái đầu lạnh không ai chịu ai. "Chúng tôi đã làm việc với cả Zidane và Materazzi. Hai bên đã thống nhất đồng ý kế hoạch này", Blatter cho biết thêm.

Tuần trước, Materazzi đã tiết lộ nguyên nhân có cú "thiết đầu công" của Zidane vào ngực của hay. Hậu quả là tiền vệ hào hoa này bị truất quyền thi đấu. Sau đó, Pháp đã thua Italia trên chấm phạt đền.

Trong khi lệnh cấm 3 trận và phạt tiền của FIFA đối với Zidane không còn nhiều y nghĩa do cầu thủ này đã giải nghệ. Còn Materazzi thì đang lĩnh án bị cấm thi đấu hai trận và phạt tiền.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.