FLC Thanh Hóa xuất quân, nhà tài trợ trấn an CĐV

Các CĐV Thanh Hóa ở buổi lễ
Các CĐV Thanh Hóa ở buổi lễ
TPO - Kết thúc Tết Nguyên Đán 2017, ngày 31/1 CLB bóng đá FLC Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra quân chuẩn bị cho các trận đấu thuộc Cúp Quốc gia và V.League 2017. Tại đây, nhà tài trợ FLC một lần nữa tái khẳng định cam kết đồng hành cùng đội bóng xứ Thanh.

Phía FLC đã tổ chức một cuộc gặp gỡ rất sôi động tại khu nghỉ dưỡng cao cấp FLC Golf Resort tại Sầm Sơn, giữa Chủ tịch Tập đoàn Trịnh Văn Quyết, BHL CLB bóng đá Thanh Hóa, gồm cả HLV Petrovic và các cầu thủ. Khoảng gần 2.000 CĐV Thanh Hóa tham gia chương trình gặp gỡ này.

Phát biểu với người hâm mộ xứ Thanh, ông Trịnh Văn Quyết cho biết FLC đầu tư cho CLB bóng đá Thanh Hóa vừa hướng tới mục tiêu nâng tầm, phát triển bóng đá Thanh Hóa, vừa để tri âm người hâm mộ. Nhắc lại việc trung vệ Omar lĩnh án phạt 8 trận từ Ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF), kéo theo tuyên bố có thể cân nhắc bỏ V.League của FLC, ông Trịnh Văn Quyết cho biết, tập đoàn FLC sẽ tiếp tục song hành cùng đội bóng xứ Thanh.

“Nếu chúng tôi không đầu tư cho bóng đá Thanh Hóa, thì cũng sẽ không đầu tư vào bóng đá nữa. Vì một trong những lý do FLC tài trợ cho CLB bóng đá Thanh Hóa là bởi tình yêu cuồng nhiệt, gắn bó với đội bóng của người hâm mộ xứ Thanh. Đấy là tài sản không phải địa phương nào cũng có được. Tôi tin với sự ủng hộ của người hâm mộ, CLB bóng đá Thanh Hóa có thể phát triển lên một tầm cao mới, đạt thành tích tốt hơn”-ông Trịnh Văn Quyết cho biết.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, trong 3 năm FLC tài trợ cho CLB bóng đá Thanh Hóa, thành tích cao nhất của đội là vị trí thứ 3 V.League 2015. “Tôi cho rằng thành tích này là chưa tương xứng với tiềm năng của bóng đá Thanh Hóa. Chúng tôi không ngại khó khăn, cũng như bất kỳ đối thủ nào, chỉ lo người hâm mộ không ủng hộ”-ông Quyết nói.

FLC Thanh Hóa xuất quân, nhà tài trợ trấn an CĐV ảnh 1

Ông Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi lễ.

Sau bài phát biểu của ông Trịnh Văn Quyết, các CĐV Thanh Hóa đã giao lưu với ông Quyết và các thành viên BHL CLB FLC Thanh Hóa, với sự “điều hành” của danh hài Xuân Bắc. Rất nhiều câu hỏi đã được CĐV Thanh Hóa đặt ra với ông Quyết, tập trung vào việc đầu tư của FLC cho đội bóng, mục tiêu ở V.League 2017. Ông Trịnh Văn Quyết cam kết, CLB sẽ được hỗ trợ tối đa để hướng tranh đoạt chức vô địch.

Một đại diện tập đoàn FLC hôm nay cho biết, việc FLC nhắc tới chuyện rút khỏi V.League không nhằm gây áp lực để VFF phải giảm án cho trung vệ Omar. “Ban Giải quyết khiếu nại hoạt động độc lập với VFF nên nói chúng tôi gây áp lực với VFF là không chính xác. Chúng tôi rất ủng hộ chủ trương xử nghiêm các hành vi vi phạm ở V.League để hướng tới một giải đấu có chất lượng tốt hơn. Theo quan điểm của CLB, việc Omar bị xử phạt là đúng. Tuy nhiên, BTC cũng cần cân nhắc án phạt hợp lý, đủ nghiêm minh. Chúng tôi cho rằng án phạt đối với Omar là quá nặng. VFF vì vậy nên chăng xem xét lại”-vị đại điện này cho hay.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.