Fox Sports: Bình Dương và Hà Nội FC có thể gặp nhau ở chung kết AFC Cup

Tiến Linh ghi bàn giúp B.Bình Dương thắng PSM Makassar 1-0.
Tiến Linh ghi bàn giúp B.Bình Dương thắng PSM Makassar 1-0.
TPO - Trang Fox Sports Asia đánh giá rất cao màn trình diễn của Hà Nội FC và B.Bình Dương ở lượt đi bán kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, đồng thời tin rằng, cả hai hoàn toàn có thể đối đầu nhau ở chung kết khu vực.

Chiều 19/6, B.Bình Dương có trận đón tiếp PSM Makassar trong khuôn khổ lượt đi vòng bán kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ xứ vạn đảo nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn. Thậm chí họ còn mất người ở ngay phút thứ 50 và phải đá với 10 người trong 40 phút còn lại.

Rất may là trong tình cảnh khó khăn, bản lĩnh của những ngôi sao trong đội hình B.Bình Dương đã lên tiếng. Phút thứ 80, Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng đất Thủ có chiến thắng 1-0, qua đó nắm một chút lợi thế trước trận lượt về. Trước đó 1 ngày, Hà Nội FC cũng đã giành kết quả hòa 1-1 quý giá trên đất Philippines trước Ceres Negros.

Trang Fox Sports Asia đánh giá cao màn trình diễn của B.Bình Dương và Hà Nội FC trong 2 trận bán kết lượt đi vừa qua, đồng thời tin rằng, cả hai hoàn toàn có thể có thêm những kết quả thuận lợi ở lượt về, qua đó đoạt vé vào chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. “.Bình Dương và Hà Nội FC đã có những trận đấu khó khăn, nhưng quan trọng là họ có được những kết quả thuận lợi. Với lợi thế tâm lý sau trận lượt đi, lượt về cả hai có thể sẽ có thêm kết quả như ý để đụng nhau ở chung kết”, chuyên gia Adwaidh Rajan đánh giá.

Nếu B.Bình Dương cùng Hà Nội dắt tay vào chung kết AFC 2019 khu vực Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam chắc chắn có một đại diện ở vòng 8 đội mạnh nhất và sẽ đụng độ April 25, CLB đứng nhất bảng khu vực Đông Á. Lần cuối cùng bóng đá Việt Nam có đại diện dự vòng tứ kết là AFC Cup 2014, khi cả Vissai Ninh Bình và CLB Hà Nội đều góp mặt.

AFC Cup 2019 có thể thức thi đấu phức tạp nhất thế giới. Các đội được chia theo các khu vực khác nhau, gồm Tây Á, Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Khu vực Tây Á được chia thành 1 nhánh riêng để tiện việc di chuyển. Bốn khu vực còn lại gộp lại thành 1 nhánh. Sau đó, 1 đội mạnh nhất khu vực Tây Á và đội mạnh nhất liên khu vực Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á và Đông Bắc Á, sẽ gặp nhau để tranh chức vô địch AFC Cup.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.