Fox Sports chỉ ra nguyên nhân thảm bại của Thái Lan

TPO - Tờ Fox Sports phiên bản châu Á cho rằng, sự thiếu vắng của thủ môn số một Kawin Thamsatchanan là nguyên nhân chính khiến ĐT Thái Lan thất bại 1-4 trước Ấn Độ ở trận mở màn Asian Cup 2019.

Trong trận ra quân tại vòng bảng Asian Cup 2019 diễn ra đêm qua, Thái Lan bất ngờ phải nhận thất bại 1-4 trước Ấn Độ. Sunil Chhetri (27' pen, 46'), Anirudh Thapa (68') và Jeje Lalpekhlua (80') là những người người “xé lưới” thủ môn Chatchai Budprom. Bàn danh dự của đội bóng 'xứ sở chùa vàng' được thực hiện bởi Teerasil Dangda (33').

Tại Asian Cup 2019, thủ môn số một của đội tuyển Thái Lan là Kawin Thamsatchanan không thể góp mặt vì lý do chấn thương. Vì vậy, HLV Milovan Rajevac buộc phải lựa chọn Chatchai Budprom bắt chính.

Fox Sports chỉ ra nguyên nhân thảm bại của Thái Lan ảnh 1 Thủ môn Chatchai Budprom. 
Theo nhận định của Fox Sports phiên bản châu Á, Chatchai Budprom thi đấu quá mờ nhạt ở trận thua 1-4 trước Ấn Độ. Ngoài việc khiến đội nhà phải nhận quả phạt đền, “người gác đền” 31 tuổi còn yếu kém khi không thể cản phá được pha dứt điểm của Jeje Lalpekhlua ở phút 80.  Cũng theo Fox Sports, ngoài sai lầm của Chatchai, việc bộ đôi tiền vệ Chanathip Songkrasin và Sanrawat Dechmitr bị tuyến giữa Ấn Độ vô hiệu hóa cũng là nguyên nhân khiến Thái Lan để thua thảm. Do hai “chân chuyền” không có đất diễn nên bộ ba Teerasil Dangda, Supachai Jaided, Adisak Kraisorn thường xuyên trong tình trạng “đói bóng”. Trong trận đấu vừa qua, Sanrawat phải rời sân nhường chỗ cho Korrakot Wiriyaudomsiri ở phút 58. Về phần mình, Chanathip cũng bị thay ra ở phút 73. Thế chỗ anh là Siroch Chatthong. Với thất bại này, Thái Lan buộc phải kiếm được ít nhất 4 điểm trước Bahrain, UAE trong 2 trận còn lại ở bảng A để giành quyền vào chơi ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Thế nhưng, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, bởi cả 2 đối thủ Tây Á đều được đánh giá cao hơn so với “Voi chiến”. Ngoài ra, ĐT Thái Lan vừa có sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện khi HLV Rajevac bị sa thải. Trợ lý Sirisak Yodyardthai là người nắm quyền trong thời gian còn lại ở Asian Cup 2019.
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...