Fox Sports gợi ý đội hình tối ưu của tuyển Việt Nam khi đối đầu Iraq

Fox Sports gợi ý đội hình tối ưu của tuyển Việt Nam khi đối đầu Iraq
TPO - Tờ Fox Sports phiên bản châu Á vừa đưa ra dự đoán về đội hình xuất phát của ĐT Iraq và Việt Nam ở cuộc so tài tại bảng D Asian Cup 2019 diễn ra tối nay.

Vào lúc 20h30 hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Iraq ở vòng bảng Asian Cup 2019. Đây được dự đoán là trận đấu vô cùng khó khăn so với thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi đại diện Tây Á được đánh giá cao hơn so với nhà đương kim vô địch AFF Cup.

Ngoài trình độ chuyên môn được đánh giá cao hơn, Iraq còn nổi trội hơn so với đội tuyển Việt Nam ở yếu tố thể lực và thể hình. Vì vậy, hàng thủ đội bóng áo đỏ cần phải đặc biệt chú ý tới những tình huống cố định hay phản công của đối thủ.

Fox Sports gợi ý đội hình tối ưu của tuyển Việt Nam khi đối đầu Iraq ảnh 1 Dự đoán đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam mà Fox Sports đưa ra.
Trước khi trận đấu diễn ra, tờ Fox Sports phiên bản châu Á đã dự đoán về đội hình xuất phát của đôi bên. Về phía ĐT Việt Nam, trấn giữ khung thành vẫn là thủ môn Đặng Văn Lâm. Bộ ba hậu vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh. Hàng tiền vệ 4 người gồm Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Huy Hùng, Đoàn Văn Hậu. Bộ ba tiền đạo Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Đức. Ngay cả khi xuất phát với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 như Fox Sports gợi ý, đội tuyển Việt Nam cũng hoàn toàn có thể linh hoạt trong sơ đồ chiến thuật. Cụ thể, HLV Park Hang Seo có thể chuyển sang sơ đồ 3-5-2 bằng việc kéo Quang Hải về tuyến tiền vệ.
Fox Sports gợi ý đội hình tối ưu của tuyển Việt Nam khi đối đầu Iraq ảnh 2 Dự đoán đội hình xuất phát của Iraq.
Ngoài ra, khi bị đối thủ ép sân, ĐT Việt Nam cũng có thể chuyển sang đá với sơ đồ chiến thuật 5-3-2. Trong trường hợp đó, Trọng Hoàng cùng Văn Hậu đá ở hàng hậu vệ, còn Quang Hải lùi xuống đá tiền vệ tấn công. Đội hình tối ưu mà Fox Sports gợi ý cho Iraq được bố trí với sơ đồ 4-2-3-1: Jalal Hassan; Frans Dhia Putro, Ahmad Ibrahim, Ali Faez, Ali Adnan; Safaa Hadi, Osama Rashid, Ahmed Yasin, Bashar Resan, Hussein Ali; Mohanad Ali.
MỚI - NÓNG