FOX Sports: 'Thua Curacao, tuyển Việt Nam vẫn có quyền tự hào'

FOX Sports: 'Thua Curacao, tuyển Việt Nam vẫn có quyền tự hào'
TPO - Trong bài viết về những điểm nhấn của trận chung kết King's Cup 2019, tờ FOX Sports đã bình luận dù để tuột ngôi vô địch vào tay Curacao sau loạt sút luân lưu may rủi, nhưng "Tuyển Việt Nam vẫn có quyền tự hào về bản thân".

Ở trận chung kết King's Cup 2019 tối qua, trước đối thủ được đánh giá cao hơn, vượt trội về thể hình, thể lực, đội tuyển Việt Nam đã gây bất ngờ lớn khi chủ động nhập cuộc bằng lối chơi tấn công. Thậm chí, nếu Công Phượng và Văn Toàn chính xác hơn ở những tình huống cuối cùng, đội tuyển Việt Nam đã có thể có ít nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1.

Hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên, tuyển Việt Nam vẫn chơi khá chủ động trong hiệp 2. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Park Hang Seo bất ngờ bị thủng lưới ở phút thứ 57 sau cú "nã đại bác" của Carolina (5-Curacao).

Bị dẫn bàn nhưng tuyển Việt Nam không đánh mất tinh thần. HLV Park Hang Seo đưa ra những điều chỉnh về lối chơi và con người. Văn Kiên, Anh Đức được đưa vào sân để tăng cường khả năng tấn công.

Phút 83, tuyển Việt Nam có bàn gỡ hòa sau một tình huống phối hợp tuyệt đẹp: Văn Kiên căng sệt từ cánh phải. Quang Hải làm động tác nhấc chân, nhường bóng lại phía sau cho Đức Huy dứt điểm vào góc gần.

Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, tuyển Việt Nam và Curacao bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng bại. Đáng tiếc là ở cuộc "đấu súng" đầy may rủi này, Công Phượng lại là người duy nhất dứt điểm hỏng ăn trong 10 loạt đá luân lưu, khiến đội tuyển Việt Nam để thua Curacao với tỷ số 4-5.

Trong bài viết về những điểm nhấn của trận chung kết King's Cup 2019, tờ FOX Sports đã bình luận dù để tuột ngôi vô địch vào tay Curacao sau loạt sút luân lưu may rủi, nhưng "tuyển Việt Nam vẫn có quyền tự hào về bản thân".

"Xếp hạng 98 thế giới, tuyển Việt Nam là bên thua cuộc trong trận chung kết King's Cup 2019 nhưng họ đã thi đấu sòng phẳng với Curacao. Họ đã cống hiến hết mình trong trận đấu, luôn giành chiến thắng trong những tình huống bóng hai và không để các tiền đạo Curacao có cơ hội thể hiện bản thân.

Mặc dù đã bị dẫn ở phút 57, tuyển Việt Nam đã không ngừng cố gắng và được tưởng thưởng bằng một bàn thắng ở phút thứ 84", tờ FOX Sports phần tích.

Cũng theo FOX Sports cú đá hỏng luân lưu của Công Phượng và cái nhấc chân đầy tinh tế của Quang Hải, cũng là những điểm nhấn của trận đấu. 

"Trong một loạt sút luân lưu cân não, nơi mà tất cả các cầu thủ để thực hiện thành công quả phạt của mình, có một người đã bỏ lỡ nó một cách đầy đáng tiếc. Pha bỏ lỡ của Nguyễn Công Phượng cuối cùng đã tạo nên sự khác của trận đấu", tờ FOX Sports tiếc nuối.

Còn bình luận về màn trình diễn của Quang Hải, tờ FOX Sports cho rằng cầu thủ này đã không chơi với phong độ cao nhất trong trận chung kết. "Tuy nhiên, anh đã có một vai trò rất lớn trong bàn cân bằng tỷ số của Việt Nam. Sau đường chuyền của Trần Văn Kiên, Quang Hải đã thực hiện cú nhấc chân đầy tinh tế dể bóng tới vị trí của Phạm Đức Huy, người đã thực hiện cú dứt điểm chuẩn xác để đưa trận đấu đến loạt luân lưu".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.