French Open 2013: 10 chủ đề thú vị

French Open 2013: 10 chủ đề thú vị
TPO-Chiều tối nay, Grand Slam thứ hai trong năm, French Open trên mặt sân đất nện, chính thức khởi tranh. Cùng xem 10 chủ đề thú vị ở Roland Garros năm nay.

French Open 2013: 10 chủ đề thú vị

TPO-Chiều tối nay, Grand Slam thứ hai trong năm, French Open trên mặt sân đất nện, chính thức khởi tranh. Cùng xem 10 chủ đề thú vị ở Roland Garros năm nay.

Rafael Nadal và Maria Sharapova chuẩn bị cho cuộc chiến bảo vệ danh hiệu vô địch
Rafael Nadal và Maria Sharapova chuẩn bị cho cuộc chiến bảo vệ danh hiệu vô địch.

1. Số 7 có bị phá?

Rafael Nadal đã giữ kỷ lục bảy lần đăng quang French Open, san bằng kỷ lục của huyền thoại Bjorn Borg với lần lên ngôi ở mùa giải trước, và được xem là ứng viên sáng giá nhất để đưa danh hiệu thứ tám vào bộ sưu tập của mình.

Ở mùa giải này, thành tích của cây vợt người Tây Ban Nha hiện là 36-2, vào chơi trận chung kết cả tám giải đấu mà anh tham dự, chiến thắng ở sáu giải. Điều quan trọng hơn là mặt sân đất nện chính là sân chơi sở trường của Nadal.

2. Tại sao ông vua sân đất nện lại không là hạt giống số một?

Sau cú sốc bị loại ngay vòng 2 Wimbledon mùa trước, Nadal rời sân đấu trong hơn bảy tháng do chấn thương đầu gối, bỏ lỡ hai giải grand slam và những giải đấu khác và do vậy không lấy được điểm thưởng từ những giải đấu đó. Nadal bị tụt xuống hạng tư thế giới và là hạt giống số 3 của Roland Garros do cây vợt số 2 Andy Murray rút khỏi giải.

Mặc dù BTC French Open có thể được phép đưa Nadal vào vị trí hạt giống cao hơn song họ chọn giữ nguyên chính sách chọn hạt giống dựa trên thứ hạng ATP của các cây vợt.

3. Ai chặn được Nadal?

Cây vợt hiện đứng số một thế giới và là hạt giống số một của giải, Novak Djokovic, là một trong hai cây vợt đã đánh bại Nadal ở mùa này, và ở ngay trên mặt sân đất nện. Djokovic cũng là người chiến thắng 8 trong 11 lần đối đầu của họ kể từ đầu năm 2011.

Cây vợt hiện sở hữu sáu danh hiệu grand slam, Djokovic, đang nỗ lực hoàn tất trọn bộ grand slam (vô địch ít nhất một lần ở bốn grand slam trên các mặt sân khác nhau) bằng chiến thắng ở Paris sau khi để thua Nadal trận chung kết năm ngoái. Lá thăm ở mùa giải năm nay đã đưa Nadal và Djokovic vào cùng nhánh đấu và do vậy họ chỉ có thể gặp nhau ở trận bán kết.

4. Còn tàu tốc hành Roger Federer?

Mặc dù thường bị Nadal vượt qua ở những giải đất nện nhưng Federer vẫn có thể khẳng định được đẳng cấp với những cú giao bóng hiểm hóc và cú thuận tay chuẩn xác để đánh bại đối thủ trên mọi mặt sân.

Tuy nhiên thời gian gần đây anh thường không thể hiện được điều đó. Kỷ lục gia với 17 danh hiệu grand slam dành vài tháng nghỉ ngơi và nạp năng lượng nhưng đây là mùa giải đầu tiên kể từ năm 2000 Federer không có nổi một danh hiệu nào trước khi bước vào French Open.

5. Còn những ai khác?

Roland Garros thường tạo nên những kết quả bất ngờ và nhưng những năm gần đây nhà vô địch chỉ xoay quanh hai cái tên: Federer, Nadal. Nếu tính các giải grand slam thì có thêm Djokovic khi bộ ba này giành 30 danh hiệu trong tổng số 32 grand slam kể từ French Open năm 2005.

Hai grand slam “lọt” ra ngoài thuộc về Murray tại US Open năm ngoái và Juan Martin del Potro ở US Open năm 2009. Cả hai cây vợt này cùng vắng mặt ở Paris năm nay.

6. Serena Williams có bại trận?

Cây vợt ngoài 30 tuổi người Mỹ đã có câu trả lời khẳng định ở Roland Garros năm ngoái, và rất nhanh: Đó là lần đầu tiên cô bị loại ngay từ vòng một trong 50 grand slam từng tham dự.

Nhưng kể từ thất bại đó, Serena tiến như vũ bão trên mọi đấu trường, với số trận thắng-thua là 67-3 với những danh hiệu tại Wimbledon, US Open và Olympics London, trở lại ngôi vị cây vợt nữ số một thế giới ở tuổi 31. Serena đến Paris với chuỗi trận thắng kỷ lục, mạch 24 chiến thắng liên tiếp, chuỗi trận thắng dài nhất trong sự nghiệp đầy vinh quang của cô.

7. Còn con bò đi trên băng?

“Con bò đi trên băng” là câu diễn tả nổi tiếng của Maria Sharapova về bộ pháp vụng về của cô trên mặt sân sân đất nện nhiều năm trước. Còn giờ đây cô đã có danh hiệu French Open 2012 để hoàn tất bộ sưu tập grand slam trên mọi mặt sân.

Thậm chí 5 trong sáu danh hiệu gần đây nhất của búp bê Nga đến từ mặt sân có độ trượt lớn này. Huyền thoại John McEnroe từng nhận định bộ pháp chính là phần khó nhất khi thi đấu trên mặt sân đất nện và liệu có thêm cây vợt nào tỏ ra vụng về ở French Open năm nay?

8. Tiền bao nhiêu?

Những cây vợt hàng đầu thường vận động để có được phần lớn hơn trong miếng bánh doanh thu tại các giải grand slam, và họ đang nhận được điều đó. French Open nâng tổng mức giải thưởng năm nay lên gần 18%, vào khoảng 28,4 triệu USD.

Vậy giải thưởng cho nhà vô địch đơn? Họ nhận được 1,9 triệu USD, khoảng 20% nhiều hơn giải trước. Gần đây, BTC US Open hứa hẹn nâng tổng mức giải thưởng lên con số kỷ lục 50 triệu USD vào năm 2017.

9. Nhà vô địch người Pháp, bao giờ?

Jo-Wilfried Tsonga là niềm hy vọng lớn nhất của người Pháp tại Roland Garros
Jo-Wilfried Tsonga là niềm hy vọng lớn nhất của người Pháp tại Roland Garros.

Đã khá lâu rồi kể từ khi người hâm mộ Pháp được ăn mừng chiến thắng của một cây vợt Pháp ở grand slam trên sân nhà, hay bất kỳ một grand slam nào khác. Yannick Noah là cây vợt người Pháp cuối cùng giành chiến thắng ở một grand slam, tại Roland Garros năm 1983.

Tại giải năm nay, chủ nhà Pháp có ba cây vợt nằm trong tốp 20 là số tám Jo-Wilfried Tsonga, số 9 Richard Gasquet và số 17 Gilles Simon. Chỉ có Tây Ban Nha là có số cây vợt nằm trong tốp 20 nhiều như Pháp nhưng khả năng chiến thắng cho người Pháp không lớn.

10. Những mối tình nào ở kinh đô ánh sáng?

Có một số khuôn mặt quen thuộc thường xuất hiện trong những trận đấu của những cây vợt hàng đầu. Đó là ngôi sao đánh golf Rory McIlroy với những trận đấu của cựu số một Caroline Wozniacki, là nghệ sỹ âm nhạc RedFoo và cây vợt hai lần vô địch Australian Open Victoria Azarenka, hay VĐV hai lần xuất sắc nhất giải khúc côn cầu NHL Alex Ovechkin cặp kè cùng người đẹp Nga hạng 12 thế giới Maria Kirilenko.

Trong khi đó, sau một thời gian phòng không từ cuộc chia tay với ngôi sao bóng rổ Sasha Vujacic, búp bê Nga Maria Sharapova nay đã cặp kè cùng cây vợt hạng 28 thế giới Grigor Dimitrov. Nên nhớ, đây chính là cây vợt đã quật ngã Djokovic ở Madrid hồi đầu tháng.

Hoàng Dương

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.